Ông Zelensky đáp trả gắt gỏng sau khi bị Tổng thống Trump chê ‘độc tài’, muốn Ukraine thay lãnh đạo
Sau cuộc hội đàm Nga – Mỹ, Tổng thống Donald Trump gây chú ý khi công khai chê trách Tổng thống Zelensky. Ông còn hối thúc Ukraine tổ chức bầu cử để tìm ra người lãnh đạo mới.
Pravda đưa tin, chuyện tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật ở Ukraine đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 19/2 đã có phát ngôn lên án Ukraine không tổ chức bầu cử trong thời chiến. Ông nhấn mạnh rằng việc này là điều "vô lý", đồng thời viện dẫn tiền lệ Mỹ vẫn tổ chức bầu cử trong giai đoạn nội chiến. Ông cũng khẳng định Tổng thống Trump tin rằng Ukraine nên tiến hành bầu cử.
“Tôi nghĩ rằng không phù hợp khi một số người bạn châu Âu của chúng ta chỉ trích ông Donald Trump vì ông gợi ý rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử”, Phó Tổng thống Mỹ chia sẻ.
Cùng ngày, ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky, gọi ông là "nhà độc tài không qua bầu cử" và cáo buộc ông không được lòng dân, chỉ giỏi "dắt mũi" Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Trump cho rằng tỷ lệ tín nhiệm của ông Zelensky chỉ đạt 4% và Ukraine cần tổ chức bầu cử sớm.
“Ông ấy từ chối tổ chức các cuộc bầu cử, có tỷ lệ tín nhiệm rất thấp trong các cuộc thăm dò ý kiến ở Ukraine. Điều duy nhất ông ấy giỏi là "dắt mũi" ông Biden”, Tổng thống Mỹ thẳng thắn.
Sau cuộc hội đàm Nga – Mỹ hôm 18/2, Tổng thống Trump đã kêu gọi Ukraine sớm tiến hành bầu cử để tìm ra vị lãnh đạo mới.
Đáp trả những thông tin trên, ông Zelensky cho rằng ông Trump bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch. Nhà lãnh đạo Ukraine trích dẫn kết quả khảo sát từ Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS), cho thấy ông vẫn được 57% người dân ủng hộ: “Nếu ai đó muốn thay thế tôi ngay lập tức, họ sẽ không thành công vào lúc này... Khi nói về tỷ lệ 4%, chúng tôi hiểu rằng thông tin sai lệch này đến từ Nga và chúng tôi có bằng chứng cho điều đó”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty
Về phía Nga, Tổng thống Putin từng khẳng định Moscow không còn coi ông Zelensky là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine, vì nhiệm kỳ 5 năm của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024 mà chưa có bầu cử mới. Phía Ukraine lập luận rằng cuộc xung đột vẫn diễn ra nên không thể tổ chức bầu cử vào thời điểm này.
Trước đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Zelensky từng đạt 90% vào đầu cuộc chiến vào năm 2022 nhưng đã giảm xuống khoảng 50% do những tổn thất trên chiến trường và khó khăn kinh tế. Đại sứ Ukraine tại Mỹ khẳng định Kiev sẽ không tổ chức bầu cử cho đến khi chiến tranh kết thúc, trong khi ông Zelensky để ngỏ khả năng nếu tình hình chiến sự bớt căng thẳng, Quốc hội có thể dỡ bỏ thiết quân luật và lên kế hoạch bầu cử.