Khám phá mới

Loài thú quý hiếm nhất hành tinh tuyệt chủng 500.000 năm bỗng nhiên ‘tái xuất’, ngoại hình kỳ dị

Loài thú quý hiếm nhất hành tinh tuyệt chủng 500.000 năm bỗng nhiên ‘tái xuất’, ngoại hình kỳ dị

Sở hữu ngoại hình lạ, nếu mới nhìn lần đầu, loài thú này sẽ khiến mọi người phải giật mình thon thót. Nhưng đằng sau vẻ ngoài dị đó là một loài vật quý hiếm đã từng tuyệt chủng hàng nghìn năm, mới “tái xuất” không lâu.

Sự trở lại của loài thú này từng được giới khoa học thế giới ví von là điều kỳ diệu của tạo hóa. Nói thế không phải không phải không có căn cứ. Bởi xuyên suốt 500.000 năm, chúng biệt tăm biệt tích, bị công bố đã tuyệt chủng. Ấy thế mà một ngày nọ, loài thú này lại trở lại và khiến cả nhân loại phát sốt. Loài được nói đến ở đây là sói đầu lừa.

soi-dau-lua-1

Năm 1981, một người dân ở Thần Nông Gia, Trung Quốc phát hiện một con sói đầu lừa. Mới đầu người này không biết nó là con gì, chỉ thấy ngoại hình quá dị. Nó to lớn, có cái đầu giống lừa, nhưng lông lởm chởm, phần thân như một con sói. Tuy có tiếng kêu như loài lừa, nhưng sói đầu lừa không hề vô hại. Nó là loài ăn thịt, là kẻ thù nguy hiểm của mọi loại động vật.

Các nhà khoa học sau đó vào cuộc tìm hiểu thì nhận ra con thú lạ chính là Shakuang (sói đầu lừa), từng sống ở lục địa châu Á vào khoảng 7 – 7,5 triệu năm trước.

soi-dau-lua-2

1 năm sau (9/1982), một gã thợ săn đã bắn được một con sói đầu lừa khác trong rừng. Nó dài 2 mét, cao 1,5 mét. Để nghiên cứu, giới khoa học Trung Quốc đã thi nhau ngỏ ý mua lại xác con vật này.

soi-dau-lua-3

Những năm 1990, sói đầu lừa lại biến mất một cách khó hiểu. Nhiều giả thuyết đặt ra cho rằng chúng bị đứt gãy chuỗi thức ăn nên không thể tồn tại. Số lượng một vài con xuất hiện những  năm trước đó là những con còn sót lại, hiện đã bị săn bắt hết?

soi-dau-lua-5

Dù vậy, sự xuất hiện trở lại của sói đầu lừa cũng mở ra tín hiệu tích cực về sự đa dạng của các loài và sự phát triển sinh học. Trên Trái đất có thể vẫn còn nhiều nơi mà động vật thời tiền sử có thể ẩn náu, sống sót như rừng nguyên sinh.