Đời sống

Cậu bé vàng đầu tiên của Toán học VN: Là con trai thứ trưởng, bỏ lương nghìn đô về cống hiến cho Tổ quốc

Cậu bé vàng đầu tiên của Toán học VN: Là con trai thứ trưởng, bỏ lương nghìn đô về cống hiến cho Tổ quốc

Dù được mời ở lại làm việc ở nước ngoài, Hoàng Lê Minh vẫn quyết định về Việt Nam để cống hiến. Hiện tại ông có cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Người đầu tiên giành huy chương vàng cho Việt Nam ở Olympic Toán Quốc tế là Hoàng Lê Minh. Khi đạt được thành tích đó, người đàn ông này chỉ mới 17 tuổi.

TS. Hoàng Lê Minh sinh năm 1957 tại Hà Nội trong một gia đình tri thức nổi tiếng. Thuở nhỏ, ông được gia đình định hướng theo học Nhạc viện bởi mẹ và chị gái đều làm trong đoàn ca nhạc của Đài tiếng nói Việt Nam. Bản thân Minh khi ấy cũng được cho học nhạc Accordeon suốt 4 năm.

hoang-le-minh-1
Tiến sĩ Hoàng Lê Minh, người giành huy chương vàng toán quốc tế đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Hương Thu

Thế nhưng, một quyết định quan trọng của bố ông đã làm thay đổi cuộc đời cậu bé Hoàng Lê Minh. Năm 1970, ông được cho theo học lớp Toán của thầy Tôn Thân, từ đó, ông dần dần say mê môn Toán. Được biết, bố cậu bé Minh là ông Hoàng Xuân Tùy (khi đó là Thứ trưởng Bộ Đại học, từng là Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 1961 – 1966).

Trong một chia sẻ sau này, TS. Hoàng Lê Minh thú thật: “Theo sự sắp xếp của bố mẹ, tôi thi vào lớp chuyên toán của thầy Tôn Thân, trường Trưng Vương. Lúc đó, tôi không hề có năng khiếu về môn học này và cũng chưa hề thích toán, thậm chí còn thờ ơ với nó, còn nhỏ nên tôi chỉ biết nghe lời bố mẹ”.

Sau vài tuần theo học, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt. Cậu bé Minh bắt đầu yêu thích Toán học và say mê tìm cách giải các bài toán khó. Nhớ lại, ông vẫn cho rằng tình yêu toán học của mình bắt đầu tư thầy Tôn Thân.

hoang-le-minh-3
TS Hoàng Lê Minh trong một lần lên truyền hình. Ảnh chụp màn hình

Tốt nghiệp xong, Hoàng Lê Minh thi vào khối chuyên Toán, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 1972, lớp của họ sơ tán lên huyện Đại Từ, Thái Nguyên vì chiến tranh. Dù khổ cực, thiếu thốn trăm bề nhưng họ vẫn nỗ lực học tập, rèn luyện. Chỉ 2 năm sau, Hoàng Lê Minh được chọn tham gia kỳ thi Toán Olympic quốc tế ở Đức.

Trong thời gian chuẩn bị đi thi, đích thân Bộ trưởng Giáo dục Tạ Quang Bửu đã chăm sóc, truyền cảm hứng cho Hoàng Lê Minh và các bạn học khác trong đội tuyển. Kết quả không phụ lòng người, Minh trở thành người Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng Toán học Olympic, đứng thứ 9 toàn cầu. Năm đó, chàng trai Minh chỉ mới 17 tuổi.

Nói về năm tháng đó, vị tiến sĩ từng xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên đoàn thi toán của Việt Nam tham gia Olympic, mà đạt nhiều huy chương, thành tích vượt xa cả nước phát triển như Mỹ. Tôi thấy tự hào vì Việt Nam không hề kém các bạn bè năm châu. Chính điều này tạo hiệu ứng tích cực trong ngành giáo dục thi đua học tập suốt thời gian dài”.

hoang-le-minh-2
9 học sinh được tuyển chọn để ôn thi Toán Olympic quốc tế. Hoàng Lê Minh là người được khoanh đỏ. Ảnh tư liệu

Giành huy chương vàng xong, Hoàng Lê Minh sang Liên Xô học ở Đại học Tổng hợp Lomonosov. Ông làm nghiên cứu sinh, tham gia các nghiên cứu và đạt nhiều kết quả đáng ngưỡng mộ. Nhờ thành tích nổi trội mà sau đó ông được nhiều nơi mời về làm việc. Tính ra lương của người đàn ông này khi ra trường đã hơn 2.000 USD/tháng.

hoang-le-minh-5
TS Hoàng Lê Minh. Ảnh: Internet

Dù vậy, năm 1991, Hoàng Lê Minh vẫn quyết định cùng gia đình về Việt Nam, cụ thể là TP.HCM để làm việc. Ông trở thành giảng viên khoa Toán, Đại học Tổng hợp TP.HCM. Sau này, vị trí thức này tham gia dự án Khu Công nghiệp phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM. Đến năm 2001, ông là Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông. 2 năm sau là Sở Khoa học công nghệ. Năm 2008, ông Minh ra Hà Nội và giữ chức Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam. Có thể thấy, sau khi quay lại Việt Nam, người đàn ông này đã chuyển 5, 6 công việc, nhưng tất cả đều liên quan đến công nghệ thông tin.