Đời sống

Vị Tiến sĩ Việt Nam phát hiện ra loại động vật mới cho thế giới: Chỉ có ở nước ta, đặt tên theo 1 trường ĐH ở Đà Nẵng

Vị Tiến sĩ Việt Nam phát hiện ra loại động vật mới cho thế giới: Chỉ có ở nước ta, đặt tên theo 1 trường ĐH ở Đà Nẵng

Là một 1 trong trong 15 nước có đa dạng sinh học cao nhất thế giới, Việt Nam liên tục phát hiện các loài sinh vật mới. Theo đó, riêng về chuồn chuồn, từ năm 2007 - 2017, số lượng loài đã tăng từ 235 lên tới 400 loài. Chính vì vậy mà không thiếu những loại chuồn chuồn mới của thế giới mới được phát hiện, được đặt tên khoa học đậm chất Việt Nam.

Theo đó, vào năm 2017, TS Phan Quốc Toản - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu côn trùng - ký sinh trùng, Trường Đại học (ĐH) Duy Tân đã tìm thấy ở một loài chuồn chuồn mới ở  Vườn Quốc gia Chư Mom Rây, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Theo đó, phát hiện về loài chuồn chuồn mới của thế giới này đã được công bố trên tạp chí Biotaxa 10.11646/zootaxa.4324.1.12. Đáng nói, tên của loại chuồn chuồn này được đặt theo một ngôi trường nổi tiếng ở TP Đà Nẵng là trường Đại học Duy Tân - ngôi trường mà ông công tác.

Theo đó, loài chuồn chuồn duy tân có tên khoa học là Coeliccia duytan Phan, 2017  chỉ mới được phát hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Rây, tỉnh Kontum.

Theo trang Sinh Vật Việt Nam, loài chuồn chuồn mới này được mô tả như sau: “Con đực của loài chuồn chuồn duy tân Coeliccia duytan Phan, 2017 và loài Coeliccia hayashii Phan & Kompier, 2016 (cũng do ông phát hiện đầu năm 2016) có cùng chung đặc điểm phần ngực chính (synthorax) có một đốm phấn lớn màu trắng hình chữ nhật. Đây là đặc điểm giúp phân biệt hai loài C. duytan và C. hayashii với tất cả các loài khác trong giống này. Loài C. duytan có thể dễ dàng phân biệt với loài C. hayashii ở những đặc điểm sai khác về vân ngực, cấu tạo phần phụ sinh dục đực (anal appendages) và cấu tạo cơ quan sinh dục đực (penis). Con cái của loài C. duytan cũng có thể dễ dàng phân biệt bằng cấu tạo của tấm sau của phần ngực trước (prothorax) rất phức tạp.”.

Việc đặt tên cho một loài mới theo tên của người nổi tiếng, địa danh không còn là điều xa lạ trong giới khoa học. Việt này nhằm thể hiện sự tôn vinh, tri ân và kính trọng với những nhân vật và địa danh được nhắc tới.

TS Phan Quốc Toản từng lấy bằng về tiến sĩ côn trùng học tại Nhật Bản. Sau đó, vị tiến sĩ này đã sáng lập ra Trung tâm Nghiên cứu côn trùng - ký sinh trùng của ĐH Duy Tân - cũng là chiếc nôi đã TS Toản có thể thỏa niềm đam mê về nghiên cứu côn trùng.

Chỉ trong vài năm trở lại đây, TS Phan Quốc Toản và các đồng nghiệp đã phát hiện cũng như công bố hàng chục loại mới trong nhóm  chuồn chuồn kim qua việc thu thập ở các vườn quốc gia, khu bảo tồn cũng như các khu rừng ở Việt Nam.

Việc nghiên cứu này có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của Việt Nam, phục vụ cho công tác đánh giá bảo tồn loài cũng như nguồn gốc, sự phân bố của các nhóm loài.

 

Top 5 loại động vật quý hiếm tưởng đã tuyệt chủng bỗng 'hồi sinh': Có loại chuột ở Lào thuộc họ đã biến mất 10 triệu năm

Trên thế giới, có những loài động vật tưởng như đã tuyệt chủng cả triệu năm nhưng vẫn bất ngờ xuất hiện trở lại.