Đời sống

Trào lưu vẽ Quốc kỳ Việt Nam: Những điều cần đặc biệt lưu ý để vẽ cờ đỏ sao vàng cho đúng

Trào lưu vẽ Quốc kỳ Việt Nam: Những điều cần đặc biệt lưu ý để vẽ cờ đỏ sao vàng cho đúng

Trào lưu sơn vẽ cờ Tổ quốc chào đón ngày Quốc khánh Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các vùng miền của nước ta. Cần có những lưu ý đặc biệt để hành động này không gây tiêu cực hay phản tác dụng. 

Đúng vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một trong các tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Vậy là sắp tới ngày lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước ta (2/9/1945 - 2/9/2024), trong không khí hân hoan và hào hùng của toàn dân tộc, tại nhiều nơi trên khắp cả nước xuất hiện hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng được sơn trên các mái tôn, cửa cuốn,... và dần trở thành trào lưu thể hiện tình yêu đất nước, niềm tự hào là người con của Việt Nam. 

Một gia đình đang vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái tôn

Để sơn vẽ Quốc kỳ Việt Nam sao cho đúng, chúng ta cần lưu ý tại Điều 13 Hiến pháp 2013 quy định về Quốc kỳ Việt Nam như sau:

- Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

- Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Như vậy, khi vẽ Quốc kỳ Việt Nam cần lưu ý vẽ hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ và sao vàng 5 cánh được đặt ở chính giữa. Có thể tham khảo một số kích thước tiêu biểu của cờ đỏ sao vàng ngoài đời thực như sau: 60 x 90 cm, 70 x 105 cm, 80 x 120 cm, 90 x 140 cm, 120 x 180 cm, 140 x 210 cm. Kích thước khổ lớn của cờ Tổ quốc gồm: 2 x 3 m, 4 x 6 m, 6 x 9 m....

Quốc kỳ tung bay trên Hội trường Thống Nhất

Hành động sơn cờ Tổ quốc là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý đến một số vấn đề phát sinh như việc sơn cờ không cẩn thận có thể bị coi là thiếu tôn trọng, đặc biệt khi hình cờ tổ quốc bị phai màu, bẩn hoặc hư hại theo thời gian. Thêm vào đó, tuyệt đối không sơn cờ Tổ quốc lên các bề mặt công cộng, tránh gây mất mỹ quan đô thị và không tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.