Chỉ 50 ngày kể từ khi bước vào nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ lần thứ hai, ông Trump đã làm xoay chuyển thế giới với những thông báo, quyết sách gần như mới mỗi ngày.
Báo VietNamNet dẫn nguồn tin từ Sky News cho biết, những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở trong và ngoài nước coi ông là người sẽ mang lại hòa bình, đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Tuy nhiên, với nhiều người khác, việc ông Trump tái cử lần này có thể đem lại một tương lai đen tối hơn nhiều.
Trong khi nhà lãnh đạo Mỹ có thể thách thức thông lệ và mang đến những tư duy mới mẻ, những người chỉ trích lại cho rằng ông đang hành động quá nhanh và thất thường. Theo họ, 50 ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng của ông đã làm suy yếu vị thế của Mỹ trên thế giới và điều đó sẽ bị các đối thủ lợi dụng.

Sau đây là những quyết định đáng chú ý của ông Trump trong 50 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.
Ưu tiên kênh truyền thông thân thiện
Phóng viên của hãng tin AP đã bị tước quyền tham dự các sự kiện của Nhà Trắng vì sử dụng "Vịnh Mexico" thay vì tên gọi mới là "Vịnh Mỹ" như sắc lệnh sửa đổi do ông Trump ban hành. Đây là một trong số nhiều thay đổi về cách truyền thông tiếp cận với chính phủ. Chính quyền mới của ông Trump ưu tiên các kênh truyền thông thân thiện với người đứng đầu đất nước.
Cắt giảm 90% các khoản viện trợ nước ngoài
Theo chính quyền ông Trump, các khoản viện trợ chỉ bị dừng trong 90 ngày khi chờ xem xét. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều chương trình quan trọng dường như đã bị đình chỉ hoàn toàn.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị giải thể, buộc 10.000 nhân viên phải thôi việc. Trước đó, USAID từng chi hàng tỷ USD cho các chương trình trên toàn thế giới, bao gồm giảm đói nghèo, chữa bệnh và thúc đẩy dân chủ. Cơ quan này từng được coi là công cụ quyền lực mềm có giá trị với Mỹ, song tỷ phú Elon Musk - lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) lại gọi đây là một tổ chức tội phạm và ông Trump cáo buộc USAID do một nhóm "những kẻ cấp tiến cuồng loạn" điều hành.

Sa thải nhiều quan chức kỳ cựu
Thời gian qua, nhiều quan chức lâu năm tại Bộ Tư pháp Mỹ đã bị cách chức, tạo ra những vị trí bỏ trống. Theo các đối thủ của Tổng thống Trump, ông sẽ bổ nhiệm những người có cùng hệ tư tưởng lấp đầy các vị trí đó.
Mới đây, hôm 8/3, bà Liz Oyer, người đứng đầu văn phòng xử lý các yêu cầu ân xá của tổng thống đã bị sa thải và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Hay ông Bobak Talebian, lãnh đạo văn phòng chính sách thông tin của Bộ Tư pháp Mỹ, nơi xử lý các yêu cầu về công khai hồ sơ theo Đạo luật Tự do thông tin, cũng bị cách chức.
Quyết mua đảo Greenland, thâu tóm kênh đào Panama
Kể từ khi tái đắc cử vào tháng 11/2024, ông Trump đã bày tỏ mong muốn biến đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch thành một phần của Mỹ. Ông không loại trừ khả năng dùng sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để thuyết phục Đan Mạch giao vùng đất này cho Washington.
Gần đây, trong một bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố bằng mọi giá, Mỹ sẽ có được Greenland, hòn đảo giàu khoáng sản ở Bắc Cực.
Tăng áp lực với Ukraine, gay gắt với Tổng thống Zelensky
Ngày 28/2, tại Nhà Trắng, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc bằng cảnh tượng khó quên khi khách mời bị chỉ trích vì không mặc áo vest và không bày tỏ lòng biết ơn vì những gì Washington đã giúp đỡ Kiev. Lễ ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa hai bên sau đó đã không diễn ra như kế hoạch.

Ngay sau cuộc gặp, ông Trump đã ra lệnh dừng toàn bộ viện trợ quân sự, chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo và dữ liệu vệ tinh cho Ukraine.
Áp thuế nhập khẩu mới với Mexico, Canada, Trung Quốc
Đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada vào Mỹ, Tổng thống Trump đã áp đặt các mức thuế mới, tăng gấp đôi mức thuế đang áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc. Trong khi đó, năm 2024, hàng hóa từ 3 quốc gia này chiếm hơn 40% lượng hàng nhập khẩu vào Mỹ.
Trước động thái này, Canada và Trung Quốc đã trả đũa bằng cách áp thuế đối với hàng hóa Mỹ, làm dấy lên lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu và giá cả leo thang.