Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: Việc bán ứng dụng TikTok sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Xoay quanh những lo ngại về về bảo mật và an ninh thông tin, mới đây ngày 9/3, ông Donald Trump xác nhận tính khả thi về việc bán nền tảng mạng xã hội TikTok.
Theo trang Reuters, trong cuộc chia sẻ với báo chí vào ngày 9/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump có đề cập đến việc bán nền tảng truyền thông xã hội TikTok của Trung Quốc.
Cụ thể, khi được phóng viên hỏi về tính khả quan về việc đạt được thỏa thuận với TikTok, ông Trump đáp: 'Có thể. Chúng tôi đang làm việc với 4 nhóm khác nhau và có rất nhiều người muốn mua nền tảng này. Tất cả đều khả thi'.

Lý do Mỹ có thể yêu cầu bán ứng dụng TikTok của Trung Quốc xuất phát từ những lo ngại về an ninh quốc gia. TikTok là một ứng dụng phổ biến trên toàn cầu nhưng lại thuộc sở hữu của công ty ByteDance có trụ sở tại Beijing, Trung Quốc. Chính phủ Mỹ lo ngại rằng TikTok có thể thu thập dữ liệu người dùng Mỹ và chia sẻ với Chính phủ Trung Quốc, điều này có thể tạo ra rủi ro về bảo mật và an ninh thông tin.
Trước đó, TikTok đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi chính trị và an ninh quốc gia tại Mỹ sau khi một đạo luật được Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden ký ban hành vào tháng 4/2024. Luật này yêu cầu Tiktok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance nếu không đối mặt với lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 19/1/2025.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm trì hoãn 75 ngày việc thực thi đạo luật này.
Theo tờ Theo New York Times, sự ủng hộ của ông Trump dành cho TikTok là đi ngược lại so với năm 2020
Vào hồi tháng 7/2024, Tổng thống Donald Trump khi đó vẫn là ứng viên đảng Cộng hòa cho biết, ông không muốn TikTok bị cấm kể cả khi công ty mẹ ByteDance không thoái vốn tại Mỹ. Ông ủng hộ TikTok vì muốn có sự tranh giữa các mạng xã hội tại Mỹ như Facebook, Instagram…
Thế nhưng, theo tờ Theo New York Times, sự ủng hộ của ông Trump dành cho TikTok là đi ngược lại so với năm 2020, khi ông cố gắng chặn ứng dụng này tại Mỹ và buộc TikTok phải bán cổ phần cho các công ty Mỹ vì nó thuộc quyền sở hữu của ByteDance - tập đoàn công nghệ Trung Quốc.
TikTok đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của phương Tây vì những lo ngại rằng ứng dụng sẽ thu thập dữ liệu người dùng, truyền bá thông tin sai, độc hại. Lệnh cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị công đã có hiệu lực tại nhiều nước như Canada, Đan Mạch, Bỉ, Nepal và Australia. Tại Mỹ, mạng xã hội này có hơn 170 triệu người dùng.