Thế giới

Tổng thống Trump có tuyên bố gây sốc về Nga vào thời điểm bước ngoặt của xung đột với Ukraine

Sau khi bị chỉ trích đứng về phía Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trumpd đã có tuyên bố không ngờ nhận được sự chú ý từ phía truyền thông.

Vào ngày 9/3, hãng tin Fox News công bố cuộc phỏng vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại đây, chủ nhân Nhà Trắng đã đáp trả những lời chỉ trích cho rằng ông đứng về phía Moscow trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Không ai cứng rắn với Nga hơn Donald Trump. Không ai cả. Và họ biết điều đó… Đường ống, tôi đã dừng lại. Nord Stream 2. Không ai từng nghe nói đến điều đó cho đến khi tôi xuất hiện. Họ đã xây dựng nó một cách vui vẻ… Và tôi đã chấm dứt”, ông Trump khẳng định.

Tong-thong-trump-co-tuyen-bo-gay-soc-ve-nga-vao-thoi-diem-buoc-ngoat-cua-xung-dot-voi-ukraine

Theo đó, vào năm 2021, Nga và Đức đã hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 2 chưa bao giờ được đưa vào sử dụng. Đến tháng 9/2022, các đường ống này bị tấn công thông qua một loạt vụ nổ dưới nước, gây ra rò rỉ nghiêm trọng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã chỉ trích Dòng chảy phương Bắc 2 và áp đặt các biện pháp trừng phạt lên dự án này. Tháng 10/2024, chủ nhân Nhà Trắng còn tuyên bố “kết liễu” dự án này.

Tong-thong-trump-co-tuyen-bo-gay-soc-ve-nga-vao-thoi-diem-buoc-ngoat-cua-xung-dot-voi-ukraine

Tuy nhiên, đến khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump lại cố gắng thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn giữa Mỹ và Nga. Ông Richard Grenell - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho đã thực hiện nhiều chuyến đi tới Thụy Sĩ để đàm phán khôi phục và tái kích hoạt đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2,

Theo Bild, Tổng thống Mỹ đưa ra một thỏa thuận cho phép các nhà đầu tư Mỹ ngăn dự án Dòng chảy phương Bắc 2 khỏi phá sản bằng cách mua cổ phần trong công ty.

Cụ thể, các nhà đầu tư Mỹ đóng vai trò trung gian để cung cấp khí đốt của Nga cho Đức và Trung Âu thông qua đường ống. Trường hợp đường ống hoạt động trở lại sau một lệnh ngừng bắn tiềm năng tại Ukraine, Mỹ sẽ thu lợi từ thỏa thuận này. 

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump lại khẳng định chính quyền của ông đã áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga. Ông cũng cho biết mình là người đầu tiên bán tên lửa Javelin cho Ukraine để Kiev có thể sử dụng chống lại Nga.

“Cùng lúc đó, tôi vẫn hòa hợp với ông Putin, với ông Kim Jong-un, với Chủ tịch Tập Cận Bình”, ông Trump cho hay.

Tong-thong-trump-co-tuyen-bo-gay-soc-ve-nga-vao-thoi-diem-buoc-ngoat-cua-xung-dot-voi-ukraine-6

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn với tuần báo Anh Spectator, ông Trump cho biết ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin rất hiểu nhau. “Ông ấy và tôi rất hiểu nhau. Ông ấy là một người cứng rắn. Ông ấy là một người thông minh. Rất thông minh. Rất thú vị. Nhưng ông ấy là một người cứng rắn”, ông Trump chia sẻ.

Nhưng tại cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine ngày 28/2, Tổng thống Trump đã bác bỏ những lo ngại rằng ông gắn kết quá chặt chẽ với Tổng thống Putin, khẳng định rằng cách tiếp cận của ông nhằm mục đích đảm bảo hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Theo ông Trump, Tổng thống Zelensky “không phải là người muốn có hòa bình”, trong khi khẳng định Tổng thống Putin thực sự muốn chấm dứt chiến tranh. Những tuyên bố của Tổng thống Trump gần đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy quan hệ Nga, Mỹ đang trên đà tan băng.

Vào ngày 9/3, Bộ quốc phòng Nga cho biết họ đã giành lại thêm 4 khu định cư tại Kursk. Trước thông tin này, các nhà bình luận quân sự của Nga và Ukraine đều nhận định Kiev đang thất thế. 

Không chỉ thế, việc ảnh hưởng của lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk mà Nga kiểm soát đã giảm đi đáng kể khiến họ có nguy cơ mất đi “lá bài mặc cả” quan trọng với Nga vào thời điểm bước ngoặt của cuộc chiến.