Ukraine phải trải qua khủng hoảng lớn chưa từng có trong suốt ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ của Nga
Đến hiện tại, quân đội Ukraine nguy cơ mất đi 'lá bài mặc cả' quan trọng với Nga vào thời điểm bước ngoặt của cuộc chiến.
Vào ngày 9/3, Bộ quốc phòng Nga cho biết họ đã giành lại thêm 4 khu định cư tại Kursk. Trước thông tin này, các nhà bình luận quân sự của Nga và Ukraine đều nhận định Kiev đang thất thế.

Không chỉ thế, việc ảnh hưởng của lực lượng Ukraine tại khu vực Kursk mà Nga kiểm soát đã giảm đi đáng kể khiến họ có nguy cơ mất đi “lá bài mặc cả” quan trọng với Nga vào thời điểm bước ngoặt của cuộc chiến.
Vào tháng 8/2024, Ukraine có cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk và nhanh chóng kiểm soát gần 1.300km2 lãnh thổ. Cũng từ đó, quân đội Ukraine luôn phải vật lộn để giữ thành quả này.
Bên cạnh đó, Ukraine còn đang phải đối mặt với tình cảnh Tổng thống Trump ngừng viện trợ quân sự và ngừng cung cấp thông tin tình báo nhằm gây sức ép với Kiev trong việc tiến tới đàm phán hòa bình với Moscow.
Vào ngày 8/3, ông Yuriy Butusov - nhà bình luận quân sự Ukraine thông tin rằng: “Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí để triển khai một đại đội tấn công mà không bị máy bay không người lái phát hiện và tiếp cận đội hình chiến đấu của Ukraine”.
Ông Yuriy Kotenok - nhà bình luận quân sự người Nga viết trên Telegram: “Mọi động thái của đối phương trong khu vực này đều bị máy bay không người lái của chúng tôi phát hiện và nhân sự cùng thiết bị của đối phương sẽ bị tấn công”.
Theo Sternenko - nhà bình luận quân sự người Ukraine cho biết tình hình hậu cần của Ukraine rất nghiêm trọng. Có thông tin cho thấy với tình hình hiện tại, Ukraine có thể sẽ phải rút quân khỏi khu vực Kursk.
Dựa vào một báo cáo quan trọng vào tháng 2, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ước tính Ukraine có tối đa 30.000 quân đồn trú trong khu vực. Chính vì thế, việc nguồn cung bị đe dọa cũng sẽ khiến quân đội Ukraine ở Kursk bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn phải đối mặt với điều kiện đường sá lầy lội và khó di chuyển hơn do băng tan. Theo ông Sternenko, bất lợi này của Ukraine sẽ tạo thuận lợi cho Nga trên chiến trường.

Trước những diễn biến trên, ông Serhii Flesh - quân nhân Ukraine cho biết, ban đầu cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk nhằm gây phân tán nguồn lực của Nga. Đồng thời, đây có thể được coi là một “lá bài mặc cả” của Ukraine trong đàm phán để đổi lấy nhượng bộ nào đó từ phía Nga. Tuy nhiên, đến nay, Kiev đã mất 2/3 số lãnh thổ mà họ từng kiểm soát.
Theo một số nhà bình luận người Ukraine, với bối cảnh hiện tại, có lẽ mục tiêu này đã không còn khả thi hoặc hiệu quả như kỳ vọng của ông Zelensky. “Đã đến lúc ngừng tập trung vào hướng Kursk. Thật khó khăn cho những người Ukraine ở đó”, ông nói.
Từ ngày 8/3, Nga củng cố vị thế của mình tại Sudzha và tạo ra một số “vạc dầu mini” đối với lực lượng Ukraine. Kết quả, cuộc tấn công không chỉ giúp Nga giành được các vị trí then chốt mà còn cắt nhóm quân Ukraine trong khu vực thành ít nhất 2 phần, khiến 4.000-6.000 quân nhân bị bao vây. Đây được xem là cuộc bao vây quy mô lớn chưa từng có trong suốt “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga.
Hiện, quân đội Nga đã kiểm soát ngôi làng Lebedivka, nằm bên sông Loknya, cách biên giới Ukraine 4,5km và cách Sudzha 10km về phía Tây Bắc. Theo các phóng viên chiến trường, một trong những yếu tố mang lại bước tiến đáng kể cho Nga trong đợt tấn công lần này là việc một cánh quân của Nga tiến quân qua 15km đường ống dẫn khí đốt bỏ không và tiếp cận hậu cứ của Ukraine.
Được biết, chiến dịch kéo dài khoảng một tuần: Những người lính Nga di chuyển dọc theo một đường ống có đường kính 1,4m, sau đó nghỉ ngơi và tiếp đến củng cố vị trí ở vùng lân cận Sudzha, phá vỡ hậu cứ của đối phương.
Dẫu bị tấn công bất ngờ, phía Ukraine khẳng định đã ngăn chặn và gây tổn thất đáng kể cho Nga.