Nga chỉ trích động thái của Mỹ với Ukraine, khẳng định lập trường cứng rắn về giải pháp chấm dứt xung đột
Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích Mỹ sau khi nước này nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.
Ngày 20/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow hy vọng Washington chú ý những yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thiết lập lệnh ngừng bắn ở Ukraine, trong đó ngừng viện trợ quân sự và chia sẻ tin tình báo với Kiev là 2 yếu tố cơ bản cho giải pháp chính trị và ngoại giao.

Trước đó, trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút thảo luận về xung đột Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin đã liệt kê một số điều kiện để giải quyết cuộc xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục đàm phán để điều chỉnh thêm các chi tiết của lệnh ngừng bắn trong tương lai.

Tuy nhiên, trước thông tin Mỹ khôi phục viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine sau một thời gian ngắn đóng băng hồi đầu tháng, phía Nga đã lên tiếng chỉ trích. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng việc làm của Mỹ đi ngược lại với ý định đã tuyên bố là đạt được hòa bình, đồng thời cho rằng bất kỳ ai muốn hòa bình sẽ ủng hộ việc chấm dứt hoạt động quân sự hóa Ukraine.
Dù không đồng ý ngừng bắn ngay lập tức trên thực địa sau cuộc điện đàm hôm 18/3 nhưng Moscow đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong vòng 30 ngày.
Về phía Ukraine, nước này cũng tuyên bố ủng hộ ngừng các cuộc tấn công tầm xa vào hạ tầng năng lượng Nga sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ông Zelensky tin rằng các bên có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng, song cũng nhấn mạnh ngừng bắn tạm thời chỉ đơn giản là đóng băng chứ không phải giải quyết triệt để xung đột.