Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được trả tự do

Tòa án Trung tâm Seoul chấp thuận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, tạo điều kiện để ông được trả tự do. 

Hôm nay 7/3, Tòa án Hàn Quốc đã hủy lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, tạo tiền đề cho khả năng ông được trả tự do trong khi vẫn phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội danh nổi loạn liên quan đến lệnh thiết quân luật ngắn hạn.

PYH2024121203290001300-P4-3488-1741331192
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu từ văn phòng ở Yongsan, hồi tháng 1.
Ảnh: Yonhap

Trong thông báo, Tòa án Trung tâm Seoul cho biết phán quyết được đưa ra sau khi thời hạn giam giữ ban đầu đã hết. Tòa cũng nêu ra “những nghi vấn về tính hợp pháp” của quá trình điều tra do hai cơ quan khác nhau thực hiện.

Phán quyết không bác bỏ các cáo buộc hình sự dẫn đến việc bắt giữ ông Yoon vào ngày 15/1. Đồng thời, vụ án này cũng hoàn toàn độc lập với quá trình luận tội của ông, hiện vẫn được Tòa án Hiến pháp xem xét.

Nhóm luật sư của ông Yoon cùng Văn phòng Tổng thống hoan nghênh phán quyết của tòa, cho rằng đây là minh chứng cho việc vụ kiện chống lại ông mang động cơ chính trị và không có cơ sở pháp lý vững chắc.

Trong tuyên bố mới nhất, nhóm luật sư của Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định rằng quyết định hủy bỏ lệnh bắt giữ là minh chứng cho việc “pháp quyền của đất nước vẫn còn tồn tại”.

Các luật sư kêu gọi trả tự do cho ông Yoon, song thừa nhận rằng điều này có thể chưa diễn ra ngay lập tức nếu cơ quan công tố quyết định kháng cáo. Hiện phía công tố vẫn chưa đưa ra bình luận nào về phán quyết của tòa.

Screenshot 2025-03-07 174257
Tổng thống Yoon Suk Yeol tới cơ quan CIO sáng 15/1. Ảnh: Reuters

Nhóm bào chữa của ông Yoon lập luận rằng lệnh tạm giam ban hành ngày 19/1 nhằm kéo dài thời gian giam giữ là không hợp lệ do yêu cầu của công tố viên có sai sót về thủ tục. Họ cũng nhấn mạnh rằng Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO), đơn vị tiến hành giai đoạn đầu của cuộc điều tra, không có thẩm quyền pháp lý để truy tố ông Yoon với cáo buộc nổi loạn.

Các chuyên gia pháp lý nhận định rằng phán quyết của tòa án quận ngày 7/3 không đồng nghĩa với việc ông Yoon được minh oan, nhưng đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của bản cáo trạng và chạm đến các vấn đề pháp lý chưa có tiền lệ rõ ràng.

Tòa án Trung tâm Seoul cũng cảnh báo rằng nếu “những nghi vấn về tính hợp pháp của quá trình điều tra” không được làm sáng tỏ, đây có thể trở thành cơ sở để tòa cấp cao hơn lật ngược bất kỳ phán quyết nào của tòa án xét xử.

Trong khi đó, phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp đã kết thúc phần tranh luận vào tuần trước. Dự kiến, phán quyết về việc có bãi nhiệm vĩnh viễn ông Yoon hay khôi phục chức vụ cho ông sẽ được đưa ra trong vài ngày tới. Nếu ông Yoon bị phế truất, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong vòng 60 ngày để tìm ra người kế nhiệm.

Theo Reuters