Thế giới

Tổng thống Ukraine muốn khởi động lại đàm phán hòa bình, lần đầu đưa ra một đề xuất với Nga

Ông Zelensky hôm 4/3 đã đề xuất một khuôn khổ mới cho lệnh ngừng bắn một phần với Nga. Ông tuyên bố Kiev sẵn sàng trao trả tù binh và đồng ý với một lệnh ngừng bắn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai đề xuất một lệnh ngừng bắn, dù chỉ ở mức độ giới hạn, với Moscow. 

"Chúng tôi sẵn sàng hành động nhanh chóng để chấm dứt xung đột. Giai đoạn đầu tiên có thể là thả tù nhân và ngừng bắn trên không, lệnh cấm tên lửa, máy bay không người lái tầm xa, bom vào năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự khác. Cùng với đó là ngừng bắn trên biển ngay lập tức, nếu Nga cũng làm như vậy. Sau đó, chúng tôi muốn tiến hành nhanh qua tất cả giai đoạn tiếp theo và làm việc với Mỹ để thống nhất thỏa thuận cuối cùng", ông viết trên mạng xã hội X.

zelenskyafp-1738629914295
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Đề xuất này được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình và quyết định đóng băng viện trợ quân sự của Mỹ – nguồn hỗ trợ quan trọng giúp Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Ông Zelensky viết: "Chúng tôi muốn nhanh chóng tiến tới các giai đoạn tiếp theo và làm việc với Mỹ để đạt được một thỏa thuận cuối cùng mạnh mẽ", đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ từ Washington. 

Trong những ngày qua, Tổng thống Ukraine đã phải đối mặt với chỉ trích từ các nghị sĩ Cộng hòa vì bị cho là không thể hiện đủ lòng biết ơn trong chuyến thăm Washington tuần trước. Cuộc gặp tại Phòng Bầu dục thậm chí đã leo thang thành một cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

2025-02-28t182007z1921454418rc2t3dacdyhsrtrmadp3ukraine-crisis-usa-1740788010315991333416
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tranh luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng ngày 28.2. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky thừa nhận rằng diễn biến cuộc họp là điều "đáng tiếc" trong bài đăng của mình. "Đã đến lúc sửa chữa mọi thứ. Chúng tôi mong muốn sự hợp tác và đối thoại trong tương lai sẽ mang tính xây dựng hơn", ông viết. 

Việc Mỹ quyết định tạm dừng viện trợ đã gây chấn động khắp Ukraine và châu Âu, làm dấy lên lo ngại về khả năng làm suy yếu Kiev trên chiến trường. Ukraine đang thúc đẩy lời kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ để bù đắp những khoảng trống có thể xuất hiện.

Theo các chuyên gia quân sự, Kiev vẫn còn đủ trang bị để cầm cự trong vài tháng tới, nhưng về lâu dài, cuộc chiến sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có thêm nguồn cung vũ khí.

Trong cuộc họp báo hôm 4/3, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal khẳng định chính phủ đang huy động nguồn lực để tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của Mỹ cho đến nay. Ông cho biết Ukraine hiện đã tự sản xuất 30% vũ khí và thiết bị sử dụng trên chiến tuyến, và đến cuối năm con số này có thể tăng lên 50%.

"Chúng tôi phải tự chủ. Sự tồn vong của chúng tôi đang bị đe dọa", ông Shmyhal nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định Kiev sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, vốn đã được lên kế hoạch từ tuần trước trước khi cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu dục giữa ông Trump và ông Zelensky xảy ra.

kremlinreuters111zon-1738628130727
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hoan nghênh quyết định tạm dừng viện trợ của Mỹ trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 4/3, gọi đây là "một quyết định có thể thực sự thúc đẩy chính quyền Kiev hướng tới tiến trình hòa bình""đóng góp tốt nhất" để đẩy nhanh việc kết thúc xung đột.