Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố sẽ không để bị ‘bắt nạt’ phải đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ.
Ngày 8/3, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã lên án điều mà ông gọi là “chiến thuật bắt nạt” nhằm ép Cộng hòa Hồi giáo Iran tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/3 tuyên bố đã gửi thư đến lãnh tụ tối cao Iran, kêu gọi đàm phán mới về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời cảnh báo về hành động quân sự nếu Tehran từ chối.

“Iran có hai lựa chọn: chấp nhận thỏa thuận, hoặc bị xử lý bằng biện pháp quân sự”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business.
“Một số chính phủ mang tư tưởng bắt nạt. Tôi thực sự không thể tìm thấy từ nào phù hợp hơn để mô tả một số nhân vật và lãnh đạo nước ngoài, liên tục ép buộc đàm phán”, ông Khamenei phát biểu trong cuộc họp với các quan chức Iran, sau khi ông Trump cảnh báo về khả năng tấn công quân sự nếu Tehran không chấp nhận đối thoại về chương trình hạt nhân.

“Những cuộc đàm phán của họ không nhằm giải quyết vấn đề, mà để áp đặt sự thống trị”, lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn chưa nhận được bất kỳ bức thư nào từ tổng thống Mỹ.
“Chúng tôi có nghe nói về bức thư đó, nhưng chưa nhận được gì cả”, ông Araghchi nói trên truyền hình nhà nước Iran.
Ông Khamenei cũng cáo buộc các cường quốc sử dụng chiến thuật “bắt nạt” bằng cách liên tục đặt ra những điều kiện mà họ biết Iran sẽ không thể đáp ứng.
“Họ đang đặt ra những kỳ vọng mới mà họ biết rằng Iran chắc chắn sẽ không đáp ứng được”, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói, tuy nhiên không trực tiếp nhắc đến Mỹ hay bình luận của Tổng thống Donald Trump.
Theo France 24