Ukraine lên tiếng chuyện Tổng thống Trump yêu cầu nhượng lãnh thổ cho Nga để hòa bình
Một số tin đồn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được hòa bình với Nga. Trước thông tin này, phía Kiev đã có phản hồi chính thức.
Kyiv Independent đưa tin, ngày 7/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Heorhii Tykhyi, tuyên bố rằng Kiev chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào về việc nhượng bộ lãnh thổ để đạt hòa bình với Nga. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi hiện không tập trung vào cảm xúc hay đối đầu bằng lời nói. Ngoại giao thực hiện công việc chính của mình, chủ yếu là trong im lặng, ngoài tầm của máy quay".
Bình luận này nhằm bác bỏ các thông tin trên truyền thông rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ. Phát biểu của Tykhyi được đưa ra ngay trước cuộc hội đàm Mỹ - Ukraine tại Ả Rập Xê Út vào ngày 11/3, nơi hai bên được cho là sẽ thảo luận về một khung thỏa thuận hòa bình khả thi với Nga.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nước kể từ sau cuộc tranh luận gay gắt giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2. Khi đó, ông Trump cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình, trong khi chính quyền của ông nhấn mạnh cả Kiev lẫn Moscow đều phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận. Washington cũng khẳng định việc Ukraine mong muốn khôi phục biên giới như trước năm 2014 là "không thực tế".
Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và tiếp tục khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu Ukraine cam kết trung lập và công nhận chủ quyền của Moscow đối với các khu vực Nga kiểm soát. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố hôm 6/3 rằng Nga sẽ chỉ tìm kiếm hòa bình nếu điều đó đảm bảo an ninh lâu dài cho nước này và Moscow sẽ không rút khỏi những vùng lãnh thổ đã giành được.

Trong bối cảnh đó, ông Trump hôm 7/3 tuyên bố đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ lên Nga để buộc các bên tham gia đàm phán. Ông cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ có thể áp lệnh trừng phạt ngân hàng quy mô lớn và thuế quan với Nga cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên, phía Nga khẳng định các lệnh trừng phạt mới sẽ không thể ngăn cản họ đạt được mục tiêu ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nhấn mạnh Mỹ cuối cùng đã thừa nhận rằng vị thế của Ukraine trên chiến trường là "tồi tệ" và rằng Ukraine "đã thua vì họ quá tin tưởng vào Washington".