EU đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, quyết sát cánh cùng Ukraine, duy nhất 1 quốc gia nói ‘KHÔNG’
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý tăng cường đáng kể chi tiêu quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh cho châu Âu, đồng thời thể hiện sự ủng hộ gần như tuyệt đối đối với Ukraine trong cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt hôm 6/3.
Hội nghị thượng đỉnh quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong bối cảnh Mỹ bất ngờ rút lại sự hỗ trợ dành cho châu Âu, làm đảo lộn trật tự quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Tại hội nghị ở Brussels (Bỉ), 26 nhà lãnh đạo châu Âu đã ký văn bản kêu gọi một thỏa thuận hòa bình tôn trọng "độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải được tham gia vào tiến trình đàm phán. Hungary là quốc gia duy nhất không tham gia ký kết.

Trong một văn bản riêng biệt, cả 27 nhà lãnh đạo EU đã thông qua các đề xuất có thể giải phóng hàng tỷ euro để tăng cường chi tiêu quốc phòng. Họ cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu tìm kiếm các biện pháp mới nhằm "tạo điều kiện thuận lợi cho chi tiêu quốc phòng đáng kể ở cấp quốc gia tại tất cả các quốc gia thành viên".
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã ghi nhận đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc cung cấp các khoản vay lên tới 162 tỷ USD cho các quốc gia thành viên. Kế hoạch này sẽ được xem xét trước hội nghị tiếp theo vào cuối tháng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham dự phiên họp đặc biệt hôm 6/3 và bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vì đã tiếp tục ủng hộ Kiev, trong bối cảnh quan hệ giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây.

"Trong suốt thời gian qua, đặc biệt là tuần trước, các vị vẫn sát cánh cùng chúng tôi. Thay mặt tất cả người dân Ukraine, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành. Chúng tôi rất trân trọng vì không đơn độc", ông Zelensky phát biểu.
Sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Hội đồng châu Âu tại Brussels, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết EU sẽ viện trợ hơn 33 tỷ USD cho Ukraine, sử dụng nguồn tài sản bị phong tỏa của Nga.
"Ưu tiên trước mắt là hỗ trợ Ukraine và quân đội nước này trong thời gian ngắn hạn. Trong năm 2025, EU sẽ cung cấp 30,6 tỷ euro cho Ukraine, được tài trợ từ tài sản Nga bị trừng phạt", ông Macron nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên án sự mất cân bằng trong chi tiêu quốc phòng giữa các nước NATO.
"Tôi nghĩ điều này rất rõ ràng. Nếu họ không trả tiền, tôi sẽ không bảo vệ họ", ông Trump tuyên bố.
Các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia EU đã tập trung tại Brussels để tìm kiếm một hướng đi trong xung đột Ukraine. Đây là cuộc họp mới nhất trong chuỗi các phiên thảo luận nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với sự ủng hộ của Kiev, trước khi Mỹ và Nga áp đặt một giải pháp lên Ukraine. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng sự tham gia của các quốc gia không rõ lập trường có thể làm chệch hướng nỗ lực xây dựng một kế hoạch hòa bình đáp ứng được cả Kiev và Washington.
Ngoài ra, châu Âu cũng không chắc chắn liệu ông Trump có quan tâm đến bất kỳ kế hoạch nào mà họ đề xuất hay không.
Khi được hỏi về cách châu Âu có thể thuyết phục Mỹ đưa họ vào tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng tất cả các bên đều mong muốn đạt được "hòa bình từ một vị thế mạnh".
"Đây cũng là lợi ích của Tổng thống Trump, nhằm đạt được sức mạnh hòa bình. Nếu ông ấy muốn điều này, thì chỉ có thể thực hiện với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên, bởi vì các điều kiện tiên quyết cần phải được đáp ứng", bà von der Leyen khẳng định.