Đời sống

240.000 người Ukraine ở Mỹ đang ‘ngồi trên đống lửa’ chờ quyết định quan trọng của ông Trump

Ông Trump đang cân nhắc việc thu hồi tư cách pháp lý của hơn 240.000 người Ukraine ở Hoa Kỳ khi nước này đang tăng cường trục xuất. 

Động thái của ông Trump sẽ là sự đảo ngược đáng kinh ngạc so với sự chào đón mà người Ukraine nhận được dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và có khả năng khiến họ phải nhanh chóng bị trục xuất. "Chúng tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, chúng tôi chắc chắn không muốn làm tổn thương họ, và tôi đang xem xét điều đó. Có một số người cho rằng điều đó là phù hợp, và một số người thì không, và tôi sẽ sớm đưa ra quyết định", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về việc thu hồi tư cách của người Ukraine và trục xuất họ. 

Một quan chức cấp cao của ông Trump và ba nguồn tin thân cận cho biết rằng việc hủy bỏ các biện pháp bảo vệ dành cho người Ukraine sẽ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tước bỏ tư cách pháp lý của hơn 1,8 triệu người di cư được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo các chương trình ân xá nhân đạo tạm thời được đưa ra dưới thời chính quyền ông Biden. Cả bốn người đều cho biết động thái thu hồi tư cách của người Ukraine có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 4. Họ cho biết kế hoạch thu hồi tư cách của họ đã được tiến hành trước khi ông Trump công khai bất hòa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào tuần trước.

Capture

Một cậu bé người Ukraine xin tị nạn tại Hoa Kỳ đang chơi với lá cờ Ukraine sau khi đến cửa khẩu biên giới PedWest tại Cảng nhập cảnh San Ysidro ở San Diego, California, Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 4 năm 2022. 

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phản bác lại báo cáo của Reuters trong một bài đăng trên X, nói rằng "chưa có quyết định nào được đưa ra vào thời điểm này". Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Tricia McLaughlin cho biết hôm thứ Tư rằng bộ này không có thông báo mới nào. Các cơ quan chính phủ Ukraine đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Một lệnh hành pháp của ông Trump ban hành vào ngày 20 tháng 1 kêu gọi DHS "chấm dứt mọi chương trình ân xá theo danh mục". Chính quyền có kế hoạch thu hồi lệnh ân xá cho khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela ngay trong tháng này, các quan chức cấp cao và một trong những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận nội bộ. Kế hoạch thu hồi lệnh ân xá cho những quốc tịch đó lần đầu tiên được báo cáo.

Những người di cư bị tước tư cách pháp lý có thể phải đối mặt với thủ tục trục xuất nhanh chóng, theo một email nội bộ của ICE. Những người nhập cư vượt biên trái phép có thể bị đưa vào quá trình trục xuất nhanh được gọi là trục xuất nhanh, trong hai năm sau khi họ nhập cảnh. Nhưng đối với những người nhập cảnh qua các cửa khẩu hợp pháp mà không được "chính thức" "nhập cảnh" vào Hoa Kỳ - như những người được ân xá - thì không có giới hạn thời gian cho việc trục xuất nhanh chóng của họ, email cho biết.

Ngoài 240.000 người Ukraine rời đất nước để tránh cuộc xung đột của Nga và 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, các chương trình này còn hỗ trợ hơn 70.000 người Afghanistan chạy trốn khỏi sự chiếm đóng của Taliban ở Afghanistan. Thêm 1 triệu người di cư đã lên lịch thời gian để vượt biên giới hợp pháp thông qua ứng dụng có tên là CBP One.

Hàng ngàn người khác đã được tiếp cận các chương trình nhỏ hơn, bao gồm chương trình ân xá đoàn tụ gia đình dành cho một số người ở Mỹ Latinh và Caribe.

BAQ6W7XPKVFJDPOXHPW4XL6MFM_11zon

Tổng thống Donald Trump.

Với tư cách là ứng cử viên, ông Trump đã cam kết chấm dứt các chương trình của ông Biden, cho rằng chúng vượt quá ranh giới của luật pháp Hoa Kỳ.

Tháng trước, chính quyền Trump đã tạm dừng xử lý các đơn xin liên quan đến nhập cư đối với những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo một số chương trình ân xá của ông Biden - khiến Liana Avetisian, người Ukraine, chồng và con gái 14 tuổi của cô, rơi vào tình trạng bấp bênh. Avetisian, người làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Ukraine, hiện đang lắp ráp cửa sổ trong khi chồng cô làm công việc xây dựng.

Gia đình này đã rời khỏi Kyiv vào tháng 5 năm 2023, cuối cùng đã mua một ngôi nhà ở thành phố nhỏ DeWitt, Iowa. Giấy phép ân xá và giấy phép lao động của họ hết hạn vào tháng 5. Họ cho biết họ đã chi khoảng 4.000 đô la tiền lệ phí nộp đơn để gia hạn giấy ân xá và cố gắng nộp đơn xin một chương trình khác được gọi là Tình trạng được bảo vệ tạm thời.

Avetisian cho biết cô bắt đầu cảm thấy đau đầu vì lo lắng về tình hình của họ. “Chúng tôi không biết phải làm gì”, cô nói.

Các nhà lãnh đạo cộng đồng người Ukraine đang thông báo cho người dân về các quyền của họ, trong trường hợp họ bị các viên chức di trú tiếp cận, và về các lựa chọn của họ để ở lại đất nước này lâu dài, Andrij Dobriansky, giám đốc truyền thông của Ủy ban Quốc hội Ukraine tại Hoa Kỳ cho biết. “Nhiều người trong số họ không có nhà để trở về,” ông nói. “Chúng ta đang nói về những người mà toàn bộ thị trấn đã bị san phẳng. Chúng ta sẽ đưa họ trở về đâu? Không có gì cả.”