Người phát ngôn Điện Kremlin vừa nhắc đến sắc lệnh năm 2022 của Ukraine về việc tuyên bố đàm phán với Nga là không thể, đồng thời nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky ‘vẫn bị cấm hợp pháp’ tham gia các cuộc đàm phán.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sắc lệnh của Ukraine ban hành năm 2022, trong đó loại trừ khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã đặt ra câu hỏi về việc ai có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột đã kéo dài 3 năm.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày hôm 5/3, ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “vẫn bị cấm hợp pháp” trong việc đàm phán với phía Nga.
Ông Peskov cho rằng việc nhà lãnh đạo Ukraine hôm 4/3 bày tỏ sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga “càng sớm càng tốt” là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng “các chi tiết vẫn chưa thay đổi”, ám chỉ đến sắc lệnh của Ukraine.

Gần đây, cả giới chức Ukraine và phương Tây đều không nhắc đến sắc lệnh tổng thống được ký vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách chấm dứt xung đột. Ngày 3/3, chính quyền ông Trump đã đình chỉ khoản viện trợ quân sự quan trọng dành cho Ukraine trong nỗ lực gây sức ép buộc ông Zelensky đàm phán chấm dứt giao tranh. Hiện chưa rõ liệu Washington có khôi phục hỗ trợ sau động thái được cho là nhằm xoa dịu ông Trump của ông Zelensky hay không.
Lực lượng Ukraine đang nỗ lực làm chậm bước tiến của quân đội Nga, vốn áp đảo về quy mô, dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, đặc biệt tại khu vực Donetsk ở miền Đông. Dù phải chịu tổn thất lớn về nhân lực, các đợt tấn công của Nga vẫn chưa mang lại bước đột phá chiến lược nào cho Điện Kremlin. Cuộc chiến tiêu hao đã khiến hàng chục nghìn binh sĩ thiệt mạng và cướp đi sinh mạng của hơn 12.000 dân thường Ukraine.

Trong những tháng đầu của cuộc chiến, ông Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần kêu gọi một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng bị từ chối. Đến tháng 9/2022, sau khi Điện Kremlin quyết định sáp nhập bất hợp pháp 4 vùng lãnh thổ của Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia, ông Zelensky đã ký sắc lệnh khẳng định đàm phán với ông Putin là điều không thể.
Sắc lệnh này cụ thể hóa quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường phòng thủ và tìm kiếm thêm viện trợ vũ khí từ các đồng minh phương Tây.
Điện Kremlin khi đó tuyên bố sẽ chờ Ukraine ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó có thể chỉ xảy ra khi Ukraine có tổng thống mới.