Điều kiện duy nhất để Tổng thống Trump chấp nhận ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine?
Sau màn tranh cãi nảy lửa với Tổng thống Zelensky, ông Trump cho biết chỉ chấp nhận ký thỏa thuận khoáng sản với một điều kiện duy nhất.
Vào ngày 4/3, Tổng thống Zelensky đăng tải bài viết trên mạng xã hội X rằng Ukraine “sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vào bất kỳ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức thuận tiện nào”.
Ông Zelensky nhấn mạnh, trường hợp Tổng thống Trump nhất trí, đề xuất thỏa thuận khoáng sản có thể sớm được ký kết sau khi đại diện của Mỹ và Ukraine dự kiến hội đàm vào tuần tới.

CBS dẫn nguồn thạo tin cho hay, đến hiện tại, thỏa thuận khoảng sản giữa Mỹ và Ukraine vẫn chưa hoàn tất. Lý do là vì Tổng thống Trump đang theo đuổi một “thỏa thuận lớn hơn, tốt hơn”.
Vào năm 2024, Tổng thống Zelensky từng chủ động đề xuất cho Washington quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Đây được xem như một phần trong “kế hoạch chiến thắng” Nga của ông.

Tuy nhiên, khi Tổng thống Trump đề xuất việc cho phép Mỹ sở hữu 50% đối với khoáng sản đất hiếm, ông Zelensky đã từ chối liên tiếp 2 lần. Theo ông, đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump không khả thi vì không bao gồm các điều khoản đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Không chỉ Mỹ, các nước châu Âu cũng mong muốn tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Cuối tháng 2 vừa qua, ông Sebastien Lecornu - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết, Pháp đã thảo luận với Ukraine về hợp tác khai thác khoáng sản từ mùa thu năm 2024.
Tại cuộc gặp với ông Lecornu, Tổng thống Zelensky đã đưa ra “một số đề xuất không chỉ với Mỹ mà còn với Pháp”. Theo đó, Tổng thống Ukraine đưa nguyên liệu thô vào “kế hoạch chiến thắng” của ông.
Trong khi đó, xuất hiện tin đồn Ukraine đã ký thỏa thuận khoáng sản với Anh từ tháng 1. Cụ thể, Thủ tướng Anh và Tổng thống Zelensky đã ký thỏa thuận “quan hệ đối tác 100 năm” giữa 2 nước, bao gồm cả điều khoản “hỗ trợ phát triển khoáng sản quan trọng của Ukraine”.
Chính vì thế, sau khi Tổng thống Trump đề xuất ký thỏa thuận cho phép tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản Ukraine, một số quan chức Anh lo ngại điều này có thể làm suy yếu lợi ích của London.
Vào ngày 28/2, Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelensky đã có buổi gặp gỡ để ký thỏa thuận khoáng sản. Tuy nhiên, cả hai đã nảy sinh cuộc tranh cãi nảy lửa.
Theo đó, dự thảo đề xuất mà Washington đưa ra có đề cập đến việc Kiev và Washington nhất trí thành lập và đồng quản lý một quỹ có tên Quỹ Đầu tư Tái thiết.
Ukraine sẽ đóng góp cho quỹ 50% nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản. Quỹ sẽ được đầu tư vào các dự án tái thiết Ukraine hậu xung đột. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không đưa ra bất cứ cam kết an ninh nào.