Hoa Kỳ ‘đóng băng’ Ukraine khỏi các kênh tình báo, cản trở nghiêm trọng khả năng tấn công của Ukraine với Nga
Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết Hoa Kỳ đã tạm dừng hỗ trợ tình báo và vận chuyển vũ khí cho Ukraine sau cuộc đụng độ tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Sáu tuần trước.
Ông Ratcliffe nói với Maria Bartiromo của Fox Business trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng: "Ông Trump thực sự đặt câu hỏi về việc liệu Tổng thống Zelensky có cam kết với tiến trình hòa bình hay không và ông ấy đã nói hãy tạm dừng".
Ông nói thêm rằng ông mong muốn dỡ bỏ lệnh tạm dừng và hợp tác với Ukraine trên con đường hướng tới hòa bình.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương John Ratcliffe tham dự bài phát biểu của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại phiên họp chung của Quốc hội. Ảnh: REX/Shutterstock
Một quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ nói với tờ Financial Times rằng trong khi Ukraine đã bị đóng băng khỏi các kênh tình báo, Hoa Kỳ vẫn chia sẻ thông tin quan trọng về Nga và Ukraine với các đồng minh thân cận nhất của mình, bao gồm cả Vương quốc Anh. Trong khi đó, một nguồn tin nói với Sky News rằng việc chia sẻ thông tin tình báo của Hoa Kỳ vẫn chưa dừng lại hoàn toàn, đồng thời nói thêm rằng việc cắt giảm này là "có chọn lọc".
Vị quan chức này cho biết Hoa Kỳ đã cắt giảm một số hoạt động chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm việc thực hiện ít chuyến bay tình báo, giám sát và trinh sát hơn, có thể ảnh hưởng đến cả hoạt động tấn công và phòng thủ, bao gồm cả phòng không, vì Ukraine phụ thuộc vào hoạt động giám sát của tình báo Hoa Kỳ.
Theo một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận, trước lễ nhậm chức của ông Trump, ông Ratcliffe và nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump đã được các quan chức Hoa Kỳ nói về giá trị của việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine và nhấn mạnh rằng đó là dấu hiệu cho thấy những thành tựu của họ trên chiến trường.
CNN đưa tin hôm thứ Ba rằng cả giới chức quân sự Ukraine và Hoa Kỳ đều đang đánh giá tác động tiềm tàng của việc ngừng viện trợ quân sự.
Quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn Pháo binh 43 khai hỏa pháo tự hành 2S7 Pion về phía các vị trí của Nga, tại tiền tuyến ở khu vực Donetsk, vào ngày 22 tháng 2 năm 2025, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine. Genya Savilov / AFP qua Getty Images
Tình báo Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine trong việc xác định các mục tiêu quân sự của Nga trong cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nhưng trong những tuần gần đây, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump đã cãi vã, dẫn đến mối quan hệ xấu đi giữa hai quốc gia và xuống mức thấp nhất vào tuần trước khi nhà lãnh đạo Ukraine bị mời rời khỏi Nhà Trắng mà không ký một thỏa thuận khoáng sản được mong đợi từ lâu.
Sau cuộc tranh cãi ‘đáng tiếc’ của 2 nhà lãnh đạo tại nhà Trắng, Tổng thống Zelensky đã ‘xuống nước’ nói rằng ông rất lấy làm tiếc và cho biết đã sẵn sàng đàm phán và làm việc dưới "sự lãnh đạo mạnh mẽ" của Trump và muốn "làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn". Ông Trump đã nói trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tối hôm đó rằng ông đánh giá cao những lời của nhà lãnh đạo Ukraine.
Một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine cho biết Ukraine có thể sẽ cạn kiệt nguồn cung cấp quân sự cuối cùng của Mỹ trong "hai hoặc ba tháng nữa".