Đời sống

Nga bỏ tù 1 người Anh 19 năm vì chiến đấu cho Ukraine

 

Người đàn ông người Anh này đã bị kết tội ‘hành động khủng bố’ khi chiến đấu cho Ukraine trong cuộc tấn công ở khu vực Kursk của Nga và bị kết án 19 năm tù. 

Trong khi Thủ tướng Anh Starmer đang phát biểu tại Hạ viện, thông tin từ trang The Guardian cho biết 1 báo cáo từ Nga tiết lộ rằng 1 người đàn ông Anh đã bị bắt khi chiến đấu cho Ukraine trong cuộc tấn công ở khu vực Kursk của Nga đã bị kết án 19 năm tù.

Ủy ban điều tra Nga cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình rằng James Scott Rhys Anderson (22 tuổi) đã bị kết tội "hành động khủng bố" và hành động như một lính đánh thuê, sau khi anh ta bị bắt khi đang chiến đấu ở khu vực Kursk vào tháng 11.

Tuyên bố chỉ được đưa ra bằng tiếng Nga này nói thêm rằng người đàn ông Anh này sẽ phải chịu "năm năm đầu tiên trong tù và phần còn lại sẽ ở trong trại giam an ninh tối đa".

Trước đó, trong một video được đăng trên kênh Telegram ủng hộ chiến tranh của Nga vào Chủ Nhật, một người đàn ông mặc quân phục chiến đấu tự nhận mình là James Scott Rhys Anderson, 22 tuổi đến từ Vương quốc Anh.

1007_11zon

 

James Scott Rhys Anderson được chụp ảnh trước khi bị lực lượng Nga bắt giữ Ảnh: Telegram

Người đàn ông nói giọng Anh này cho biết đã phục vụ với tư cách là người phát tín hiệu trong quân đội Anh cho đến năm 2023 trước khi gia nhập Quân đoàn Quốc tế ở Ukraine để chiến đấu chống lại Nga.

Kể từ khi tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, đưa ra lời kêu gọi vào tháng 2 năm 2022 cho người nước ngoài tham gia cuộc chiến, hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã đến Ukraine. Nhiều người đã gia nhập các đơn vị như Quân đoàn Quốc tế, được biết đến là nhóm nước ngoài có tính chọn lọc nhất và hoạt động như một phần của đơn vị quân đội trong lực lượng mặt đất của Ukraine.

Đây cũng không phải những người Anh bị kết án đầu tiên, vào mùa hè năm 2022, hai người Anh bị bắt khi chiến đấu ở Mariupol với tư cách là thành viên của lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine đã bị kết án tử hình sau một phiên tòa xét xử tại miền đông Ukraine do Nga tuyên bố sáp nhập. Những người đàn ông này sau đó đã được thả theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine do Ả Rập Xê Út làm trung gian.