Thế giới

Ông Trump nhận tin không vui sau màn tranh cãi 'nảy lửa' với Tổng thống Zenlensky

Cuộc khảo sát mới nhất của CNN cho thấy, quan điểm của công chúng Mỹ về Tổng thống Donald Trump vẫn tiêu cực nhiều hơn tích cực. Họ cho rằng các chính sách của ông đang đưa đất nước đi sai hướng.

Sau cuộc tranh cãi ‘nảy lửa’ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục hôm 28/2 thì mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nhận một tin không mấy vui vẻ.

Theo kết quả khảo sát mới nhất của hãng tin CNN do SSRS thực hiện, quan điểm của công chúng Mỹ về nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump và hướng đi mà ông đang dẫn dắt đất nước nghiêng về tiêu cực nhiều hơn tích cực, ngay trước bài phát biểu chính thức đầu tiên của ông trước Quốc hội kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

ong-trump-3
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Cuộc khảo sát cho thấy, qua 3 tiêu chí cơ bản đánh giá hiệu quả công việc của ông Trump, bao gồm: mức độ tín nhiệm, liệu ông có đang đặt ra các ưu tiên đúng đắn hay không, và chính sách của ông có đưa đất nước đi đúng hướng hay không, thì ý kiến tiêu cực vẫn áp đảo ý kiến tích cực.

Nhìn chung, 52% số người được hỏi không tán thành cách ông Trump điều hành đất nước, trong khi 48% ủng hộ. Tỷ lệ này gần như không thay đổi so với cuộc khảo sát của CNN hồi giữa tháng 2. Cuộc thăm dò được hoàn thành trước khi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt hôm 28/2 tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, do đó chưa phản ánh quan điểm công chúng về sự kiện này.

Ông Trump tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các đảng viên đảng Cộng hòa (với 90% trong số họ đánh giá tích cực về cách ông điều hành công việc). Trong khi đó, tỷ lệ phản đối từ phía đảng Dân chủ cũng lên tới 90%. Đáng chú ý, sự không đồng tình trong nhóm cử tri độc lập đang lên tới 6/10, với 59% phản đối và chỉ 41% ủng hộ. Trước đó, vào đầu tháng 2, tỷ lệ này là 56% phản đối và 43% ủng hộ.

Tỷ lệ ủng hộ 48% dành cho ông Trump trước bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội lần này cao hơn so với năm 2017, trước bài phát biểu của ông tại Điện Capitol khi đó. Tuy nhiên, những lần xuất hiện trước Quốc hội trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump hầu như không tạo ra sự thay đổi đáng kể trong mức độ tín nhiệm. Cả 4 bài phát biểu trước đây đều không khiến tỷ lệ ủng hộ ông Trump thay đổi quá 3 điểm phần trăm.

trump-4
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump sẽ phát biểu trước một đất nước vẫn hoài nghi về các đề xuất chính sách của ông. Số người Mỹ cho rằng các chính sách của ông đang đưa đất nước đi sai hướng (45%) nhiều hơn so với số người tin rằng ông đang đi đúng hướng (39%), trong khi 15% không đưa ra ý kiến.

Vào đầu tháng 3/2017, ngay sau bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội trong nhiệm kỳ đầu, công chúng Mỹ chia rẽ gần như ngang nhau về việc liệu các chính sách của ông Trump có đang đưa đất nước đi đúng hướng hay không. Tuy nhiên, đến tháng 1 năm sau, khoảng cách này đã nới rộng, với chênh lệch 12 điểm phần trăm nghiêng về quan điểm rằng các chính sách của ông Trump đang đẩy nước Mỹ đi sai hướng.

Theo khảo sát, 52% người Mỹ cho rằng ông Trump chưa dành đủ sự quan tâm đến những vấn đề cấp thiết nhất của đất nước, trong khi 40% tin rằng ông đã đặt đúng trọng tâm ưu tiên và 8% không chắc chắn. Sự hoài nghi về các ưu tiên của Tổng thống xuất hiện ngay cả trong một bộ phận cử tri vốn ủng hộ ông: 12% những người đánh giá tích cực về hiệu quả công việc của ông Trump và 9% những người tin rằng chính sách của ông đang đưa đất nước đi đúng hướng vẫn cho rằng ông chưa thực sự tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất.

Ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, 18% đảng viên và những người độc lập có xu hướng ủng hộ đảng này cũng bày tỏ quan điểm rằng ông Trump chưa chú trọng đúng mức đến những vấn đề cốt lõi. Trong khi đó, chưa đến 10% những người theo đảng Dân chủ đánh giá ông Trump đang đặt ưu tiên đúng đắn.

Về xu hướng nhân khẩu học, quan điểm của công chúng về ông Trump không có nhiều thay đổi kể từ đầu tháng. 

Nhìn chung, tỷ lệ ủng hộ ông vẫn thấp trong nhóm người trẻ tuổi (41% người từ 18-34 tuổi ủng hộ), người gốc Mỹ Latinh (41%) và người da màu (28%). Trong khi đó, phụ nữ có xu hướng phản đối mạnh mẽ (57% không ủng hộ, 42% ủng hộ), còn nam giới lại có quan điểm ngược lại (54% ủng hộ, 46% phản đối). Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì mức tín nhiệm cao trong nhóm cử tri da trắng không có bằng đại học, với 61% ủng hộ.

Những người trẻ tuổi là nhóm có tỷ lệ cao nhất cho rằng ông Trump đang đưa nước Mỹ đi sai hướng. Cụ thể, 51% người từ 18-34 tuổi có quan điểm này, trong khi chỉ 31% tin rằng ông đang đi đúng đường lối. Ngoài ra, 61% nhóm này cũng nhận định ông Trump chưa dành đủ sự chú ý đến những vấn đề cấp thiết nhất của đất nước.

ong-trump-1
Ảnh: AFP

Quan điểm tiêu cực về ông Trump cũng phổ biến trong cộng đồng người da màu. Chỉ 14% người da đen và 31% người gốc Mỹ Latinh cho rằng chính sách của ông Trump đang đi đúng hướng, trong khi phần lớn - 69% người da đen và 64% người gốc Mỹ Latinh - tin rằng ông chưa đặt đúng trọng tâm ưu tiên.

Cử tri độc lập cũng có xu hướng không đồng tình với các chính sách của ông Trump, với chênh lệch 20 điểm phần trăm nghiêng về phía cho rằng ông đang đưa đất nước đi sai hướng.

Tuy nhiên, quan điểm về chính sách của ông Trump trong các nhóm này vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hiện có khoảng 25% cử tri độc lập, 21% người da màu và 18% những người dưới 45 tuổi chưa đưa ra ý kiến rõ ràng về tác động của các chính sách mà ông Trump đề xuất.

Cuộc thăm dò của CNN do SSRS thực hiện diễn ra từ ngày 24-28/2 trên mẫu ngẫu nhiên gồm 2.212 người trưởng thành trên toàn quốc, được chọn từ một bảng khảo sát dựa trên xác suất. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành trực tuyến hoặc qua điện thoại với người phỏng vấn trực tiếp. Sai số lấy mẫu của khảo sát là ±2,4 điểm phần trăm.