10% lực lượng cảnh sát Hàn Quốc sẽ được triển khai trong ngày tòa ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Ngày 9/3, giới chức Hàn Quốc cho biết, khoảng 1/10 lực lượng cảnh sát của nước này sẽ được huy động tại Seoul trong ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Đây được xem là động thái chưa từng có, xuất phát từ vụ việc một nhóm người biểu tình quá khích đã xông vào một tòa án quận ở Seoul gần đây.

Ban đầu, lực lượng cảnh sát dự kiến triển khai khoảng 12.000 cảnh sát chống bạo động thuộc 192 đơn vị tại trung tâm Seoul. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Yoon được trả tự do hôm 8/3, nhà chức trách đang xem xét tăng cường quân số.

Theo các nguồn tin, con số 12.000 cảnh sát ban đầu đã chiếm gần 10% trong tổng số 130.000 nhân sự của lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. Việc ông Yoon được trả tự do diễn ra chỉ 1 ngày sau khi tòa án xác định cáo trạng ngày 26/1 về tội danh nổi loạn, vốn là cơ sở kéo dài thời gian tạm giam, đã được đưa ra sau khi thời hạn giam giữ ban đầu đã hết.
Theo kế hoạch mới, cảnh sát sẽ triển khai khoảng 5.000 nhân sự tại Tòa án Hiến pháp và khu vực Quảng trường Gwanghwamun 1 ngày trước khi phán quyết được đưa ra. Đến ngày công bố phán quyết, khoảng 9.000 cảnh sát sẽ được huy động để ngăn chặn người biểu tình tiếp cận những địa điểm trọng yếu. Hiện chưa có ngày cụ thể cho phiên tòa luận tội.

Ngoài ra, khoảng 40 đơn vị cảnh sát sẽ được bố trí bảo vệ các địa điểm có nguy cơ bị tấn công bởi người biểu tình, bao gồm đại sứ quán của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh và Canada, nơi ở của các thẩm phán Tòa án Hiến pháp và trụ sở các đảng chính trị lớn.
“Mọi kịch bản đều có thể xảy ra trong các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối việc luận tội”, một quan chức cảnh sát cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng kế hoạch an ninh có thể sẽ được tăng cường hơn nữa.
Theo Yonhap