Đời sống

Vụ hàng loạt nữ sinh bị bạn cùng trường cắt ghép ảnh nhạy cảm: Nhà Trường và phụ huynh mẫu thuẫn!

Khi chia sẻ với các phóng viên, nội dung trao đổi từ phía nhà trường và gia đình nạn nhân có phần mâu thuẫn. 

Theo báo Tuổi Trẻ Online, chiều ngày 15-4, cô Đặng Ngọc Lệ Thy – Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) xác nhận có một nam sinh trong trường dùng hình ảnh các nữ sinh ghép với các hình ảnh nhạy cảm.

Theo thông tin ban đầu, nam sinh thực hiện hành vi nêu trên đang học lớp 11 và đã cắt ghép hình ảnh của một số nữ sinh học cùng lớp vào các hình ảnh nhạy cảm, sau đó gởi vào nhóm kín. 

Hình ảnh nhạy cảm phát tán trên mạng xã hội liên quan đến việc nam sinh trường Lê Quý Đôn cắt ghép ảnh nữ sinh (Ảnh: Người Lao Động)

"Ngay sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu nam sinh này gỡ những hình ảnh liên quan xuống, đồng thời phối hợp cùng lực lượng công an để xử lý", cô Thy cho biết.

Mặt khác, khi trả lời phóng viên báo Người Lao Động, một vị lãnh đạo của trường cũng xác nhận: "Sự việc là có thật, tuy nhiên mức độ như thế nào thì nhà trường đã nhờ lực lượng công an làm rõ vụ việc. Sáng nay, phía công an đã làm việc, tiếp xúc, điều tra sự việc liên quan". 

Cùng với đó, sở Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu nhà trường phối hợp cùng cơ quan công an làm rõ vụ việc nhằm kịp thời ngăn chặn các hình ảnh xấu. Đồng thời, nhà trường làm việc với phụ huynh các học sinh để trấn an, tránh làm xáo trộn, ảnh hưởng đến tâm lý, việc học tập của các em.

Khuôn mặt một nữ sinh lớp 11, học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bị cắt ghép, lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Dân Trí)

Về phía phụ huynh em T (một trong những nạn nhân bị cắt ghép ảnh nhạy cảm) khi trao đổi với báo Người Lao Động về việc con gái đang học lớp 11 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn bất ngờ phát hiện hình ảnh mặt bị cắt ghép vào thân thể khỏa thân trên mạng xã hội. Điều này tương tự với nhiều nữ sinh khác.

Vị phụ huynh này tiết lộ, sự việc đã được phát hiện từ nhiều ngày trước nhưng nhà trường chỉ làm việc với nam sinh chứ không kịp thời nhờ cơ quan công an can thiệp, tránh phát tán hình ảnh.