Thế giới

Ông Zelensky khẳng định không tin tưởng Nga, tuyên bố "bên thứ ba" sẽ tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn

Ông Zelensky bày tỏ không tin tưởng Nga sẽ tôn trọng các thỏa thuận. Buổi điện đàm giữa Mỹ và Ukraine ngày 25/3 đã thống nhất sẽ có bên thứ 3 giám sát thỏa thuận ngừng bắn. 

Theo Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Mỹ và đất nước của ông đã nhất trí để "bên thứ ba" giám sát một số khía cạnh của thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai giữa Nga và Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh với báo giới: "Đó không phải là ý kiến tồi, chẳng hạn như một nước châu Âu hoặc Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham gia vào tình hình trên biển và có thể một nước Trung Đông nào đó trong lĩnh vực năng lượng".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Mỹ và đất nước của ông đã nhất trí để "bên thứ ba" giám sát một số khía cạnh của thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai giữa Nga và Ukraine

Đồng thời nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ rằng ông không tin tưởng Nga sẽ tôn trọng các thỏa thuận, cáo buộc Nga "đã bắt đầu thao túng và cố gắng bóp méo các thỏa thuận". Ông Zelensky cũng cho biết sẽ đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp vũ khí và trừng phạt Nga nếu Moscow phá vỡ các thỏa thuận được nêu ở trên, cảnh báo rằng Ukraine sẽ làm mọi cách để thực hiện các thỏa thuận, nhưng Nga phải hiểu rằng họ sẽ "nhận được phản ứng mạnh mẽ" nếu tiến hành các cuộc tấn công.

Bên cạnh đó cùng ngày 25/3, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov cũng nhấn mạnh tới báo chí việc cần có nước thứ ba để giám sát việc thực thi các thỏa thuận này.

Ông Umerov khẳng định Ukraine sẽ coi tất cả động thái triển khai tàu hải quân của Nga vượt quá khu vực phía Đông Biển Đen là vi phạm tinh thần của các thỏa thuận và Kiev có quyền tự vệ trước hành động này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov

Cũng vào hôm qua 25/3, hãng truyền thông Al Arabiya News của Saudi Arabia dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, vòng đàm phán mới nhất giữa Kiev và Washington ở Riyadh đã kết thúc. Phái đoàn Ukraine do ông Pavlo Palisa, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, dẫn đầu.