Mỹ lạc quan khi tuyên bố Nga chắc chắn muốn hòa bình, chấm dứt mở rộng xung đột ra ngoài Ukraine
Trước cuộc điện đàm hôm nay đang đến gần, Mỹ đã có những nhận định chắc nịch về cuộc thảo luận sắp tới với Nga.
Trong hôm nay, cuộc điện đàm giữa Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Saudi Arabia sau khi các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã đạt được một cuộc thảo luận “hiệu quả và tập trung” trước đó không lâu.
Trả lời với đài Fox New ngày 23/3, ông Steve Witkoff - Đặc phái viên Mỹ nhận định: “Tôi cảm thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn hòa bình. Mọi người sẽ thấy một số tiến triển thực sự ở Ả Rập Saudi vào ngày 24-3, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng đến lệnh ngừng bắn trên biển Đen đối với tàu của hai nước. Từ đó, các bên tự nhiên sẽ hướng đến một lệnh ngừng bắn toàn diện”.
Ông Steve Witkoff - Đặc phái viên Mỹ
Đáng chú ý, ông Witkoff còn nói không thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc Nga muốn mở rộng xung đột ra ngoài Ukraine. "Tôi không thấy ông ấy (Tổng thống Putin) muốn chiếm toàn bộ châu Âu. Tình hình hiện nay rất khác so với thời Thế chiến thứ hai" ông Witkoff nhấn mạnh.
Lại trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Mike Waltz – cố vấn an ninh Mỹ khẳng định chắc nịch: “Chúng ta đang tiến gần hòa bình hơn bao giờ hết". Ông cho biết thêm, Washington tin rằng bước tiếp theo hướng tới hòa bình ở Ukraine sẽ là các cuộc thảo luận về "Đường Kiểm soát, tức là các tiền tuyến thực tế", đi vào chi tiết về "các cơ chế kiểm chứng, gìn giữ hòa bình, cũng như đóng băng các tuyến phòng thủ ở vị trí hiện tại".
Ông Mike Waltz – cố vấn an ninh Mỹ
Tuy nhiên, trước các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia, người phát ngôn Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov đã nêu ra những lo ngại về việc chấm dứt xing đột giữa Nga và Ukraine. Ông cho rằng các cuộc đối thoại sẽ còn kéo dài khi còn nhiều "câu hỏi" và "chi tiết" chưa được giải quyết liên quan đến cách thức thực hiện lệnh ngừng bắn tiềm năng.
Quay lại tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra sẵn sàng ngừng bắn nhưng sau đó cả hai bên đều cáo buộc nhau tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.