Gần 1.000 chiến sĩ và dân quân đã tập diễu binh nhiều ngày dưới thời tiết nắng nóng để chuẩn cho cho chương trình kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 sắp tới.
Được biết, đây là những chiến sĩ, dân quân tại Trường Quân sự Quân khu 7 (quận 12, TP.HCM). Họ đã tập luyện liên tục trong 3 tháng qua để chuẩn bị cho chương trình diễu binh Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam 30/4. Đây là chương trình hợp luyện quan trọng khi có sự tham gia của 4 cụm, gồm Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân đoàn 34.
.jpg)
Tại cụm huấn luyện Quân khu 7, buổi luyện tập diễu binh sẽ được truyền hình ảnh trực tiếp đến Trung tâm Huấn luyện quốc gia số 4 (Hà Nội) để Tiểu ban diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước quan sát, nhận xét. Các nội dung kiểm tra tại buổi hợp luyện cụm bao gồm: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức; diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn sát sao chỉ đạo, động viên các khối tiếp tục duy trì luyện tập theo kế hoạch, chú trọng đến động tác cá nhân và đội hình chung, đảm bảo sự đồng đều và thống nhất.

Dưới tiết trời nắng nóng, những chiến sĩ, dân quân thuộc Quân khu 7 vẫn thực hiện nghiêm túc điều lệnh, động tác. Mồ hôi thấm đẫm áo, chảy dài trên mặt nhưng họ vẫn nghiêm túc diễn tập.
Trong khi tập luyện có rất nhiều sự cố bất khả kháng xảy ra nhưng các chiến sĩ vẫn cố gắng xủ lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ tập luyện. Theo Znew.vn, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Cục Chính trị Quân khu 7) bị gập mũi chân trong lúc luyện tập nhưng vẫn rất vui vẻ trả lời phỏng vấn: "Tôi không khóc vì đau mà khóc vì sợ sẽ không thể tiếp tục tham gia luyện tập diễu binh được nữa", Thu Thủy chia sẻ. Cô tham gia tập luyện từ tháng 12/2024 và rất háo hức với nhiệm vụ quan trọng này.
.jpg)
Không chỉ là nhiệm vụ, đây còn là niềm tự hào của mỗi người khi được đúng ở đây. Nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Minh Trang, thuộc Công ty Đông Hải, đơn vị kinh tế của Quân khu 7, chia sẻ: "Không phải ai đứng trong quân ngũ cũng được tham gia cuộc diễu binh lớn như này nên tôi cảm thấy rất vinh dự".

Được biết các chiến sĩ đã tập luyện miệt mài 3 tháng dưới thời tiết nắng nóng đặc trưng ở miền Nam nước ta. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ các khối đã nỗ lực hết mình, khắc phục mọi trở ngại để hoàn thành tốt các nội dung hợp luyện. Các động tác điều lệnh đội ngũ được thực hiện một cách thuần thục, chính xác và mạnh mẽ thể hiện đúng tinh thần kỷ luật và sức mạnh của quân đội.