Đời sống

Thông tin mới nhất vụ sập cầu Phong Châu: Điều động thêm 15 đặc công người nhái, công tác tìm kiếm không như mong đợi

Thông tin mới nhất vụ sập cầu Phong Châu: Điều động thêm 15 đặc công người nhái, công tác tìm kiếm không như mong đợi

Lực lượng chức năng quyết định điều động thêm lực lượng để phục vụ hoạt động khắc phục sự cố và tìm kiếm nạn nhân xấu số mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ).

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và bàn giao thi thể thành công của 4 nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu cho gia đình. Trong đó có 3 nạn nhân được tìm thấy trên sông và một nạn nhân nằm trong xe tải trôi dạt vào bờ. Như vậy, vẫn còn 4 nạn nhận chưa được tìm thấy.

4 nhạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn chưa tìm thấy.

Tại hội nghị triển khai các phương án tiếp theo trục vớt cầu Phong Châu và tìm kiếm người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, Quân khu 2, các đơn vị tham gia cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng cho biết công tác trục vớt phần cầu bị sập và tìm kiếm nạn nhân mất tích chưa diễn ra đúng như mong đợi, do gặp nhiều khó khăn.

Do đó, Đại tá Phạm Hải Châu - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng yêu cầu huy động thêm lực lượng tìm kiếm gồm 20 người. Trong đó, 15 người nhái tinh nhuệ nhất sẽ thực hiện nhiệm vụ rà soát tổng quan từ chân cầu Phong Châu cũ với bán kính rộng 10km. Hoạt động này nhằm xác định rõ khu vực nước xoáy, luồng chảy và huy động thêm lực lượng, phương tiện giúp quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích diễn ra nhanh hơn.

Công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành.

Đặc biệt, công tác tìm kiếm được thực hiện dựa trên kết quả người nhái lặn thu về và thông tin do người dân cung cấp. Đại tá Phạm Hải Châu nhấn mạnh thêm, diễn biến của quá trình tìm kiếm cần được cung cấp công khai hàng ngày.

Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị để lên kế hoạch, phương án trục vớt phần cầu bị sập, thông tin về tiến độ khắc phục sự cố và tìm kiếm nạn nhân, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Phần cầu bị sập vẫn chưa thể trục vớt hết.

Về phía Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, đơn vị này cần tiến hành thống nhất và làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ như Công binh, Quân chủng Hải quân, Đặc công,... nhằm bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt, trông giữ trang thiết bị tại bến vượt cầu phao diễn ra an toàn, thuận lợi nhất.

Đồng thời, lực lượng chức năng cần phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tung tin sai sự thật liên quan đến hoạt động khắc phục sự cố và tìm kiếm cứu nạn, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực này.

Cầu phao thay thế đã lắp đặt xong.

Cũng tại hội nghị, Đại tá Phạm Hải Châu cho biết trong thời gian tới, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tối đa nguồn nhân lực cho tỉnh Phú Thọ để sớm tìm kiếm được các nạn nhân còn lại và hoàn thành công tác trục vớt phần cầu bị đổ sập.

Đến thời điểm hiện tại, cầu phao tại bến sông thuộc khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông (Phú Thọ) thay thế cầu Phong Châu bị sập đã lắp đặt hoàn tất, dự kiến đi vào vận hành chính thức từ ngày 30/9 và chỉ hoạt động từ 6h đến 22h hàng ngày.