Đời sống

Chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội duy trì mức nguy hiểm, có khu vực báo động đỏ

Chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội duy trì mức nguy hiểm, có khu vực báo động đỏ

Hà Nội bắt đầu tuần mới với chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao, bầu trời mù mịt, tác động xấu đến sức khỏe người dân.

Theo dữ liệu từ bảng xếp hạng thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới của IQAir, vào lúc 9h30 phút ngày 14/10, chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội đang xếp vị trí thứ 10, nằm ở mức 154. Tại một số khu vực như Quảng Khánh (Tây Hồ), Cự Khối (Long Biên), Thành Công (Ba Đình), Sài Đồng (Long Biên), Đồng Trúc (Thạch Thất),... ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thành phố.

Chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức không lành mạnh.

Nồng độ chất gây ô nhiễm chính (PM2.5) tại Hà Nội cũng cao gấp 11.7 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO`. IQAir khuyến cáo người dân nên tránh tập thể dục ngoài trời, đóng cửa sổ kín để tránh không khí bẩn bên ngoài tràn vào nhà, chạy máy lọc không khí, đeo mặt nạ khi ra ngoài,...

Dự báo từ ngày 15 - 20/10, chất lượng không khí tại Hà Nội dần cải thiện, với chỉ số dao động trong khoảng 72 - 76. Tuy nhiên, nhóm người nhạy cảm vẫn nên cẩn trọng khi ra ngoài đường vào khoảng thời gian này và chú ý theo dõi các triệu chứng như ho hoặc khó thở.

Bầu trời Hà Nội đặc quánh, mù mịt.

Trong khi đó, chỉ số ô nhiễm không khí tại khu vực TP HCM đã cải thiện hơn so với một tuần trước đó. Vào lúc 9h30 ngày 14/10, chỉ số số AQI của khu vực này nằm ở mức 91. Nồng độ PM2.5 từ 8.6 (ngày 7/10) giảm xuống còn 6.2 theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Người dân cần hạn chế ra đường trong khoảng thời gian này.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, Hà Nội tiếp tục trải qua chuỗi ngày nắng hanh, trời có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Riêng khu vực Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ.

Tình hình thời tiết này dự báo tiếp tục kéo dài trong 10 ngày tới. Chính vì thế, chuyên gia khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường để đảm bảo sức khỏe và chỉ ra ngoài khi khi thực sự cần thiết.