Đời sống

Loài cây mọc khắp nơi làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa cháy rừng không phải ai cũng biết

Loài cây mọc khắp nơi làm gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa cháy rừng không phải ai cũng biết

Một loài thực vật phổ biến, mang sức sống kiên cường và có vẻ vô hại đang làm gia tăng các vụ cháy rừng, gây ra thảm họa đối với loài người.

Việc khí thải từ các nhà máy và thiết bị di chuyển của con người đang làm hành tinh nóng lên và tàn phá nhiệt độ, lượng mưa dẫn số lượng vụ cháy rừng diễn ra nhiều hơn. Những đám cháy này sẽ hủy diệt hệ sinh thái và giúp các bãi cỏ trở thành vua.

Các vụ cháy rừng bắt nguồn từ bãi cỏ đang ngày càng gia tăng.

Chuyên gia về hỏa hoạn thông tin: "Bất kỳ khu vực rộng từ 3 mét trở lên không được lát đá đều xuất hiện loài cỏ dại. Các vụ cháy bắt nguồn từ cỏ thường không dữ dội và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng chúng có tốc độ lan rất nhanh, vượt quá khả năng chữa cháy, thiêu rụi nhiều ngôi nhà đang được xây dựng gần vùng đất hoang”.

Trong ba thập kỷ qua, số lượng nhà dân bị cháy rừng phá hủy tăng gấp đôi. Hầu hết các đám cháy đều có tốc độ bùng phát lớn và dữ dội. Hầu hết những ngôi nhà này chịu tác động của đám cháy lan qua cỏ và cây bụi rừng, không phải do cháy rừng gây ra. Miền Tây nước Mỹ được đánh giá có nguy cơ xảy ra cháy bãi cỏ cao nhất với gần 80% đám cháy xuất phát từ cháy cỏ và cây bụi.

Những vụ cháy này để lại thiệt hại vô cùng lớn.

Một phần nguyên nhân bắt nguồn từ việc người dân xây dựng nhà ở ngày càng gần với vùng đất hoang dễ cháy. Lượng đất bị cháy ở khu vực này tăng theo cấp số nhân kể từ những năm 1990 và có khoảng 44 triệu ngôi nhà nằm trong giao diện dễ có nguy cơ cháy, tăng 46% trong 30 năm qua.

Con người cũng được xem là tác nhân gây ra hầu hết vụ cháy. Viên chức Sở Lâm nghiệp Mỹ cho biết việc xây nhà ở khu vực bìa rừng là tác nhân tích cực để ngăn chặn sự phá hủy. Vị viên chức này nói: “Chủ sở hữu bất động sản cũng cần phải có trách nhiệm, vì những đám cháy này bùng phát rất lớn và dữ dội. Đôi khi bị gió thổi cách xa hàng vạn dặm mới phát hiện”.

Nhiều ngôi nhà được xây gần nơi có nguy cao xảy ra cháy cỏ.

Được biết, tại vùng đất trung tâm cỏ của nước Mỹ, vùng đồng bằng thường khô và nhiều gió, một loạt hoạt động cực đoan đang tạo ra nhiên liệu cháy lý tưởng cho loại cỏ lâu năm. Cỏ ở đây mọc nhiều hơn ở các vùng khác tại Mỹ, cung cấp liệu liên tục cho đám cháy.

Cỏ cũng tồn tại trong hệ thống rừng và hoạt động như một cầu chì để kết nối nhiên liệu mịn dễ bắt lửa với hệ thống cây lớn, tạo ra đám cháy dữ dội. Sau hỏa hoạn, tốc độ phục hồi của cỏ khác với những loại cây khác và có thể cháy lại đôi khi chỉ trong vòng vài tháng.

Lính cứu hỏa quan sát đám cháy bùng phát qua bãi cỏ.

Viên chức Sở Lâm nghiệp Mỹ cho hay: “Bạn có thể thấy thảm cỏ xanh mọc lên trên một vùng đất bị cháy chỉ trong vòng một hoặc hai ngày, đó là tốc độ phục hồi của nó. Trong khi đó, rừng phải phục hồi trong nhiều năm hoặc nhiều thế hệ hoặc không bao giờ phục hồi”.

Mahood của USDA tiết lộ thêm ở sa mạc, cỏ đang tạo ra đám cháy lớn. Những đám cháy do hạn hán cũng xuất hiện nhiều hơn ở sa mạc vì cỏ hàng năm ở đây không giống như cỏ lâu năm ở Đồng bằng, không tồn tại quanh năm. Những loại cỏ này tận dụng những cơn mưa rào hiếm hoi để sinh sôi, sau đó chết đi, tạo thành thảm nhiên liệu cháy trên sa mạc.

Theo CNN.