Đời sống

Thông tin quan trọng về làng Nủ, người dân biểu quyết chọn nơi sinh sống mới

Thông tin quan trọng về làng Nủ, người dân biểu quyết chọn nơi sinh sống mới

Người dân làng Nủ đã cùng cơ quan chức năng thống nhất chọn ra vị trí mới để tái thiết lập đời sống người dân.

Tối 15/9 cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã có cuộc họp quan trọng với những người dân làng Nủ để chọn ra vị trí xây dựng mới. Theo đó với sự đồng thuận của toàn bộ dân làng Nủ đã chốt phương án xây dựng khu tái định cư mới tại đồi sim cách làng cũ 2km. Đây là vị trí có địa hình cao, an toàn và thuận lợi cho giao thông, điện nước, rộng rãi về diện tích xây dựng.

Phía tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ xây dựng 40 ngôi nhà cho 40 gia đình bị thiệt hại. Phía cơ quan chức năng và ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn đi khảo sát một số địa điểm dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân làng Nủ. Đoàn cũng tham khảo ý kiến nhân dân địa phương thông tin về tình hình thủy văn, phong tục tập quán của bà con và tính toán phương án thiết kế kiến trúc nhà đảm bảo phòng tránh thiên tai trong tương lai.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng 15/9, trên địa bàn toàn bộ tỉnh Lào Cai đã có 252 người chết, bị thương và mất tích; 13.547 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 912 ngôi nhà bị sập gần như hoàn toàn, trên 3 nghìn ha cây lương thực bị vùi lấp,...

Như vậy, đến nay tại Làng Nủ đã ghi nhận 52 người chết và 14 người mất tích. Công tác tìm kiếm người mất tích đang được tăng cường triển khai bằng máy móc và chó nghiệp vụ.

Khi chứng kiến những đau thương của người dân thôn Làng Nủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bật khóc.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tập trung tìm kiếm những người còn mất tích. Đối với 16 nạn nhân đang bị thương cần tập trung chữa trị, bằng điều kiện tốt nhất để có thể sớm được bình phục, trở lại cuộc sống bình thường. Nhanh chóng khôi phục cơ sở bị ảnh hưởng để các cháu đến trường sớm nhất có thể. 

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lào Cai tìm 1 - 2 địa điểm để khảo sát, đánh giá an toàn nhằm khôi phục lại bản mới cho người dân, chậm nhất đến ngày 31/12/2024 phải làm xong.