Đời sống

Thân thế nữ VĐV giành HCV Olympic 2024: Gia đình từng khuyên bỏ cuộc, là Tiến sĩ Đại học danh giá

Thân thế nữ VĐV giành HCV Olympic 2024: Gia đình từng khuyên bỏ cuộc, là Tiến sĩ Đại học danh giá

Giang Mân Huệ được sống trong một gia đình với sự yêu thương của bố mẹ, mẹ cô kỳ vọng cô sẽ là một cô gái thanh lịch nhưng nữ VĐV lại chọn con đường thể thao.

Vừa qua nữ VĐV Giang Mân Huệ (1994) hay còn được biết đến với cái tên Vivian Kong đã khiến khán giả bất ngờ khi giành được tấm HCV danh giá tại chung kết đấu kiếm ba cạnh nữ cá nhân. Cô giúp cho quốc gia Hong Kong giành được tấm HCV đầu tiên tại Olympic 2024. Sau khi kết quả được công bố, nhiều người nhanh chóng tìm kiếm thông tin về nữ VĐV bởi cô được nhận xét là một ‘nữ thần’ trên sân đấu với vóc dáng cao và khuôn mặt xinh đẹp.

VĐV Giang Mân Huệ

Vivian Kong được bố mẹ nuôi dạy một cách toàn diện, tài năng, xinh đẹp và giỏi giang là những từ có thể dùng để miêu tả về cô. Được biết cô là con gái duy nhất trong gia đình nên được mẹ kỳ vọng nhiều. Bà mong muốn con gái của mình là một người thanh lịch nên đã hương cô học ba lê, thế nhưng Mân Huệ không thích và cảm thấy đau đớn mỗi khi học. Sau nhiều bộ môn thì cuối cùng cô cũng tìm ra môn đấu kiếm là sở thích của mình.

Cô đam mê bộ môn đấu kiếm từ nhỏ và gặt hái được thành công

Năm 11 tuổi Mân Huệ đã được đào tạo bộ môn đấu kiếm 3 cạnh nữ đơn, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực mà năm 13 tuổi cô đã vô địch bộ môn này tại Giải vô địch tài năng trẻ toàn quốc. Dù bận rộn với thể thao nhưng nữ VĐV chưa bao giờ bỏ bê việc học, cô cân bằng giữa hai việc và tập trung toàn lực cho những mục tiêu của mình. Kết quả, Giang Mân Huệ đạt 41/45 điểm trong bài thi tú tài quốc tế (IB), sau đó được nhận vào ngành Quan hệ quốc tế của Đại học Stanford (Mỹ).

Mân Huệ cũng là thạc sĩ đồng thời là tiến sĩ của trường đại học danh giá

Không những thế sau đó cô còn học hạc sĩ Luật tại trường Luật thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc. Đến tháng 9/2021, cô theo học chương trình tiến sĩ Luật tại Đại học Trung văn Hong Kong.

Theo đuổi con đường thể thao không thể tránh khỏi chấn thương, cô từng 2 lần đứt dây chằng và phải phẫu thuật. Mẹ Mân Huệ đã thúc giục cô giải nghệ sớm nhưng không thành. Đáp lại mọi nỗ lực là tấm HCV danh giá của Olympic 2024. Sau đó cô cũng sẽ nhận về 6 triệu đô la Hong Kong (hơn 17 tỷ đồng) từ chính phủ. Bên cạnh đó tập đoàn bất động sản Sino Group cũng trao thưởng 200.000 đô la Hong Kong bằng tiền mặt và phiếu mua hàng trị giá 200.000 đô la Hong Kong cho Vivian Kong.