Đời sống

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu lớn thứ 3 ‘vàng trắng’ của Brazil, giá trị gần 500 triệu USD

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu lớn thứ 3 ‘vàng trắng’ của Brazil, giá trị gần 500 triệu USD

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới và cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới.

Trang Cafef đưa tin, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 5 vừa qua đạt 151.803 tấn với trị giá hơn 246,2 triệu USD, tăng 14,3% về lượng và tăng 14,2% về giá trị so với tháng 4.2023. Tính trong 5 tháng đầu năm 2024, nước ta đã nhập khẩu hơn 656 nghìn tấn bông với giá trị khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 28,2% về lượng và tăng 12,5% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu bình quân đạt 1995 USD/tấn giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Và Brazil là quốc gia cung cấp bông lớn nhất của Việt Nam với 216.767 tấn trong vòng 5 tháng đầu năm 2024. Số lượng này tương đương 443,1 triệu USD, tăng mạnh 159% về lượng và tăng 112% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Giá nhập khẩu bình quân đạt 2.004 USD/tấn, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Vậy trong riêng tháng 5 quốc gia này đã cung cấp cho Việt Nam 62 nghìn tấn bông, giá trị tương đương 128,2 triệu USD, tăng 402% về lượng và 377% về kim ngạch.

Sau Brazil là Mỹ, quốc gia này đã cung cấp cho Việt Nam 190.765 tấn, trị giá hơn 400,2 triệu USD, giảm 12,3% về lượng và giảm 18,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị bình quân đạt 2.098 USD/tấn, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Quốc gia đứng thứ 3 là Úc với 94.017 tấn trong 5 tháng đầu năm 2024, thu về hơn 196,9 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 23,6% về trị giá so với cùng kỳ trước đó. Là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới, Việt Nam chỉ xếp sau Trung Quốc và Bangladesh về xuất khẩu hàng dệt may, chúng ta xếp thứ 3 thế giới.

Việc chi hàng tỷ USD để nhập khẩu bông là vì đây cũng chính là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp xơ sợi và dệt may của Việt Nam. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, sản lượng bông trong nước hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 1% nhu cầu. Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cũng cho biết ngành bông toàn cầu đang chứng kiến sự giảm đáng kể về cả sản xuất và tiêu thụ. Bên cạnh đó giá của bông sợi bị ảnh hưởng bởi giá của các nguyên liệu thay thế như visco, polyester, chính sách thương mại của các quốc gia… Trong thời gian tới, giá bông được dự báo sẽ tăng dần trở lại vì nhu cầu người tiêu dùng sẽ hồi phục trong nửa cuối năm 2024.