Đời sống

Gia đình đại trí thức lớn của Việt Nam có 7 cha con đều là giáo sư, PGS, rể là vị đại tướng kiệt xuất

Gia đình đại trí thức lớn của Việt Nam có 7 cha con đều là giáo sư, PGS, rể là vị đại tướng kiệt xuất

 

Gia đình vị giáo sư này được không ít người kính trọng, nể phục, ngưỡng mộ khi trong gia đình văn hóa này cả 7 cha con đều làm giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) thuộc các lĩnh vực khác nhau. 

Gia đình giáo sư Đặng Thai Mai là 1 trong những biểu tượng tri thức và thành tựu học thuật của Việt Nam. Gia đình giáo sư khiến ai cũng phải ngưỡng mộ khi 7 cha con đều là giáo sư, phó giáo sư thuộc các lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Với thành tích ấn tượng và đóng góp to lớn cho nền giáo dục và nghiên cứu khoa học, gia đình giáo sư Đặng Thai Mai là niềm tự hào của nước nhà và là tấm gương sáng về tinh thần học tập và cống hiến.

Gia đình giáo sư Đặng Thai Mai, gốc gác từ một dòng dõi khoa bảng yêu nước ở huyện Thanh Chương, cụ thân sinh của GS. Đặng Thai Mai là Phó bảng Đặng Nguyên Cẩn, từng làm Đốc học Nghệ An nhưng vì có tư tưởng yêu nước(tham gia phong trào Duy Tân với Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh) nên bị thực dân Pháp bắt đày ra Côn Đảo 13 năm liền. Thân mẫu của giáo sư Đặng Thai Mai là cụ bà Đặng Thị Hoan, bà là người nuôi dạy giáo sư Đặng Thai Mai trong suốt thời gian cụ ông bị đày ra Côn Đảo.

16_2__11zon

 

 

 

 

GS Đặng Thai Mai cùng vợ và các con. Từ trái sang: Đặng Thị Hạnh, Đặng Bích Hà, Đặng Thai Hoàng, Đặng Xuyến Như, Đặng Thanh Lê, Đặng Anh Đào. Ảnh chụp tại Hà Nội năm 1962.

 

 

Giáo sư Đặng Thai Mai (1902-1984) là một nhà giáo, nhà văn, nhà phê bình văn học. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam... Ông vốn nho học uyên thâm và am hiểu văn học cổ điển Pháp, văn học hiện đại Trung Quốc, văn học cận đại Việt Nam. Năm 1982, ông được Nhà nước trao tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt I) về các công trình nghiên cứu văn học Việt Nam và văn học thế giới.

21_11zon

Giáo sư Đặng Thai Mai và con rể Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Giáo sư Đặng Thai Mai sinh được 6 người con gồm: Đặng Bích Hà, Đặng Thái Hoàng, Đặng Anh Đào, Đặng Thị Hạnh, Đặng Xuyến Như và Đặng Thanh Lê. Trong đó, 4 người con gái của giáo sư Đặng Thai Mai làm trong ngành giáo dục, PGS. Đặng Bích Hà là nhà sử học, chồng của bà Hà chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. PGS. Đặng Thị Hạnh (vợ của Trung tướng Phạm Hồng Cư), PGS Đặng Anh Đào(vợ Trung tướng Phạm Hồng Sơn) tác giả của hàng loạt cuốn sách, giáo trình về văn học phương Tây, văn học Pháp. GS. Đặng Thanh Lê, 1 nữ trí thức tiêu biểu, là giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. PGS Đặng Xuyến Như người con gái út của gia đình lại đam mê nghiên cứu sinh học, bà từng tham gia thực hiện hàng chục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và giữ vai trò là Phó Viện trưởng Ứng dụng công nghệ kiêm Giám đốc Trung tâm sinh học thực nghiệm (Bộ Khoa học và Công nghệ). Khác với các chị của mình PGS.KTS Đặng Thái Hoàng, người con trai duy nhất của giáo sư Đặng Thai Mai lại theo con đường kiến trúc, nghệ thuật. Ông là 1 trong những KTS gạo cội, nhà phê bình nghệ thuật, nhà sưu tầm Mỹ thuật nổi tiếng của Việt Nam. Ông đã dày công nghiên cứu và viết nhiều sách về lịch sử kiến trúc lớn, là tác giả của một số công trình kiến trúc lớn, ủy viên Hội đồng tư vấn kiến trúc của Thủ tướng Chính phủ từ 1994-1999.

2

Ảnh chụp các anh chị em cùng các cháu của bà Đặng Thị Hạnh tại Hà Nội, ngày 25/8/2007 nhân dịp sinh nhật lần thứ 96 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ngồi giữa, hàng đầu).

Với gia thế và những đóng góp như vậy cho đất nước, gia đình giáo sư Đặng Thai Mai là hình mẫu của 1 gia đình ‘đại trí thức’.