Đời sống

Nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được Pháp phong hàm giáo sư, vang danh tên tuổi trên đất Pháp

Nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được Pháp phong hàm giáo sư, vang danh tên tuổi trên đất Pháp

Ông là người Việt trẻ nhất được Nhà nước Pháp phong hàm giáo sư cấp quốc gia và phải vượt qua 4 vòng thi cam go để đươc công nhận danh hiệu này. 

GS.TS Nguyễn Nhật Nguyên sinh năm 1989 (tên Pháp là Arthur Nguyen) quê ở phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên được nhà nước Pháp phong hàm giáo sư cấp quốc gia ngành khoa học quản trị hồi tháng 6/2024 khi mới ở tuổi 34. 3 năm trước, anh cũng được nhà nước Pháp phong hàm phó giáo sư.

Hiện, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Nhật Nguyên đang là giáo sư ngành khoa học quản trị tại Học viện Kinh doanh của Rouen (IAE de Rouen) trực thuộc Trường ĐH Rouen Normandie.

pgs2asqaz

Giáo sư Nguyễn Nhật Nguyên.

Nói về quá trình đến với học vị giáo sư được Pháp trao tặng, giáo sư Nguyên cho biết: “Khi đang học cuối năm 4 hệ cử nhân ngành Quản trị kinh doanh quốc tế, tôi được Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh chọn để bảo vệ luận văn bằng tiếng Pháp. Bài nghiên cứu đạt điểm cao nhất lớp và tôi vinh dự được Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) trao học bổng thạc sĩ. Tôi chọn Trường đại học Lille 2 (Pháp) cho chương trình thạc sĩ và chuyển hướng sang nghiên cứu khoa học với mục tiêu trau dồi vốn kiến thức còn bị giới hạn."

Đầu năm 2012, Nguyên nhận được học bổng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để làm tiến sĩ. Anh đã viết luận án về toàn cầu hóa và bảo vệ thành công vào năm 2016. Luận án của anh được Trường ĐH Lille đề cử tranh giải luận án tốt nhất ngành marketing năm 2016.

copy-of-nguyen-nhan-nguyen-3-5read-only-17202794803211328635771_11zon

Giáo sư Nguyễn Nhật Nguyên (ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp chương trình tiến sĩ tại Trường đại học Lille 2, Nguyên được nhận vào chương trình sau tiến sĩ của một trường quản trị kinh doanh dân lập có tiếng ở Pháp. Vừa học vừa đi dạy đã cho Nguyên nhưng kinh nghiệm quý báu, anh ứng tuyển vào các trường đại học công lập ở Pháp và chỉ sau 1 năm anh được nhà nước Pháp phong hàm phó giáo sư, khi đó anh mới 30 tuổi.

Được biết, hiện tại giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Nhật Nguyên vẫn thường xuyên đi và về giữa Việt Nam và Pháp để giảng dạy và nghiên cứu. Nam giáo sư cho biết vì các chương trình nghiên cứu của anh xoay quanh thị trường Pháp và Việt Nam, nên việc trở về Việt Nam thường xuyên giúp Nguyên nắm bắt được sự vận động và phát triển như vũ bão của thị trường này, nhất là về sự thay đổi của văn hóa tiêu dùng, cũng như văn hóa của giới trẻ Việt Nam. Điều này sẽ giúp anh có những phát kiến, chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của thị trường; đồng thời mang tiếng nói và văn hóa mới của giới trẻ Việt Nam đến với thế giới thông qua các bài viết của anh trên các tạp chí chuyên môn của nước ngoài.