Đời sống

CĐM sửng sốt khi biết ‘.com’ thực sự là viết tắt của cái gì sau 34 năm

CĐM sửng sốt khi biết ‘.com’ thực sự là viết tắt của cái gì sau 34 năm

Tên miền .com được tạo ra trong nhóm tên miền internet đầu tiên vào ngày 1 tháng 1 năm 1985, nhưng nhiều người dùng internet không biết chúng thực sự là viết tắt của từ gì?

Tên miền ‘.com’ được giới thiệu vào giữa những năm 1980, nhưng nguồn gốc của tên miền này vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều người dùng internet. Nhóm tên miền internet đầu tiên, được tạo vào ngày 1 tháng 1 năm 1985, bao gồm .com cùng với edu, gov, mil, net, org và int.

Mặc dù .com ban đầu được các công ty trực tuyến sử dụng, nhưng tên miền này đã tự mở rộng cho mục đích chung và hiện là phần mở rộng tên miền được sử dụng phổ biến nhất.

Theo tài liệu RFC 920 từ tháng 10 năm 1984 đã chỉ định .com là 'thương mại'. Tuy nhiên, Jack Haverty - cựu nhân viên của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết ‘.com’ ban đầu có thể là viết tắt của 'công ty'. Tuy nhiên cho đến nay, ‘Thương mại' vẫn là từ khóa chính giải đáp cho cụm từ .com sau 35 năm.

dotcom

Một người dùng trên mạng xã hội đã chia sẻ: "Mỗi phần mở rộng này được gọi là một tên miền và là một cách giúp phân loại mọi thứ trên Internet, đồng thời giúp bạn biết mình đang truy cập vào loại trang web nào và ai điều hành trang web đó. '.com' giúp bạn hiểu rằng bất kỳ trang web nào bạn đang truy cập đều do một công ty hoặc doanh nghiệp nào đó điều hành, nơi kiếm ra tiền, vì vậy hãy coi 'com' như một công ty."

"'.edu' là viết tắt của education (giáo dục), và là một cách để biết một trang web dựa trên một số tổ chức giáo dục đại học hoặc cao đẳng. 'org' dùng để chỉ một tổ chức, thường là tổ chức phi lợi nhuận. Hiện tại, một tên miền như 'io' chỉ là một tên miền hợp thời, không có mục đích thực sự về mặt kỹ thuật (.com có ​​thể dễ dàng được sử dụng.) bạn thường thấy .io trong các công ty khởi nghiệp và trò chơi độc lập.)".

Một người khác cũng đồng tình: "Trước đây ở Hoa Kỳ, hầu như chỉ có .gov (trang web của chính phủ), .net (mạng lưới hoặc chỉ các trang web mục đích chung), .org (tổ chức), .com (công ty) và .edu (giáo dục, như trường học hoặc trường đại học).

"Tuy nhiên, khoảng một hoặc hai năm trước, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa khi mọi người bắt đầu có thể thêm bất cứ điều gì vào cuối. Bây giờ chúng không còn có ý nghĩa gì nhiều nữa."