Đời sống

Xác định 119 người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong do bạch hầu ở Nghệ An, 1 người ở Bắc Giang dương tính

Xác định 119 người tiếp xúc với bệnh nhân tử vong do bạch hầu ở Nghệ An, 1 người ở Bắc Giang dương tính

Sau khi 1 ca bệnh tử vong vì bệnh bạch hầu, 1 cô gái 18 tuổi ở Bắc Giang tiếp xúc gần đã lây bệnh và đang được cách ly, 119 người khác ở Nghệ An tiếp xúc với bệnh nhân tử vong cũng được lấy mẫu xét nghiệm. 

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang nhận được thông tin từ CDC tỉnh Nghệ An về trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) là P.T.C (18 Tuổi), trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn.

Qua điều tra dịch tễ xác định 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tử vong tại phòng ký túc xá Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Bao gồm: M.T.K (bản Phà Khốm, xã Phà Đánh); X.T.L (bản Quyết Thắng, xã Keng Đu); M.T.S (bản Phà Khảo, xã Phà Đánh); L.T.N (bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh); M.T.T (bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh); M.T.D (bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu); M.T.B (bản Phà Khảo, xã Phà Đánh).

bna_anh-khanh-thao-4-

Trong các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân P.T.C ở ký túc xá thì có 2 người là Moong Thị B. và Moong Thị S., cùng SN 2006 đã di chuyển từ huyện Kỳ Sơn về huyện Hiệp Hòa, làm việc tại cơ sở karaoke Quán Lá, thôn Trung Tâm (xã Hợp Thịnh). Đến ngày 5/7, nhận được tin bạn cùng phòng tử vong do bệnh bạch hầu, cả 2 đã chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Đến chiều 7/7, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm thì xác định B bị dương tính với bệnh bạch hầu, được chuyển ra Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở 2) điều trị.

Mở rộng điều tra các trường hợp tiếp xúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát đến lúc tử vong.

bna_anh-khanh-thao-6-

Các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân phân bố tại huyện Kỳ Sơn gồm: xã Bắc Lý (3 người), xã Bảo Nam (4 người), xã Đoọc Mạy (3 người), xã Huồi Tụ (7 người), xã Hữu Kiệm (4 người), xã Keng Đu (23 người), xã Mường Ải (1 người), xã Mường Lống (3 người), xã Mường Típ (6 người), xã Mỹ Lý (5 người), xã Na Loi (6 người), xã Na Ngoi (9 người), xã Nậm Càn (5 người), xã Nậm Cắn (3 người), xã Phà Đánh (15 người), xã Tà Cạ (3 người), xã Tây Sơn (14 người), xã Chiêu Lưu (2 người), xã Hữu Lập (1 người)... Ở huyện Tương Dương có 2 người, gồm: xã Mai Sơn (1 người), xã Lượng Minh (1 người).

bna_anh-khanh-thao-5-

Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae (vi khuẩn bạch hầu) gây ra, lây truyền qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi, họng của người bệnh hoặc người mang mầm bệnh. Bệnh có biểu hiện sốt hoặc không sốt, ho khan, đau họng, khó nuốt, cảm giác nghẹn thở…nặng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, viêm cơ tim, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh này được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vì có tỷ lệ tử vong cao, người nhiễm bệnh có thể tử vong trong vòng từ 6 đến 10 ngày nếu không được điều trị kịp thời.

Nguồn ảnh: Báo Nghệ An