Đời sống

Từ vụ cô gái Samsung bị đồn lộ clip nóng, lây HIV cho 16 người, ‘kịch bản’ tương tự đã xảy ra với 1 du học sinh Việt Nam

Từ vụ cô gái Samsung bị đồn lộ clip nóng, lây HIV cho 16 người, ‘kịch bản’ tương tự đã xảy ra với 1 du học sinh Việt Nam

Vụ việc ‘nữ nhân viên Samsung gây HIV cho nhiều người’ đồng thời lộ clip nóng đã gây sốt khắp các trang mạng xã hội nhiều giờ qua. Sự thật đã được phơi bày, nhưng có 1 ‘kịch bản’ tương tự đã từng diễn ra cách đây 4 năm với 1 du học sinh Việt Nam tại Đài Loan. 

Trưa ngày 27/6, tin đồn về 1 cô công nhân làm ở Samsung lây nhiễm HIV cho hàng chục người đàn ông kèm theo hình ảnh danh sách các nhân vật bị lây nhiễm từ cô gái này được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Đồng thời, nhiều cư dân mạng còn tiết lộ đang nắm trong tay đoạn clip nóng của cô gái này, khiến nhiều người ùa vào xin link. 

Sự việc này nhanh chóng gây báo trên các trang mạng xã hội. Đến chiều cùng ngày, cơ quan Công an TP. Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết đã nắm được thông tin sự việc và xác định đây là thông tin sai sự thật. Phía Công ty Samsung cũng đã lên tiếng xác nhận, không hề có vụ việc này và cũng không có người nào có tên trong danh sách đó đang làm việc tại công ty.

a-nh-chup-ma-n-hi-nh-2024-07-26-luc-1845332024072618472720240727014448_11zon

Về phía cô gái được nhắc tên trong suốt ồn ào này cũng đã phải lên tiếng đính chính, cô bức xúc cho biết thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của cô và đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. 

Sáng ngày 27/7, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tìm ra ‘thủ phạm’ phát tán thông tin nhạy cảm này là bà Nguyễn Thị N. (SN 1986, trú tại phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh, thông tin khiếm nhã, không đúng sự thật về việc nữ công nhân Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người đàn ông (có cả hình ảnh nữ công nhân và danh sách người bị lây nhiễm). Những nội dung này chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật. Tại cơ quan Công an, bà N. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

phat2024072623373720240727014451_11zon

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị N., về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Hiện cơ quan chức năng đang mỏ rộng điều tra thêm về nguồn phát tán thông tin. 

Lật lại trong quá khứ vào 4 năm trước, 1 ‘kịch bản’ tương tự cũng đã xảy ra với 1 nữ du học sinh Việt Nam tại Đài Loan. Cô gái này cũng bị đồn lây HIV cho nhiều người và gây hoang mang dư luận thời điểm đó. 

du-hoc-sinh20240727014450_11zon

Cụ thể, vào ngày 22/12/2020, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q.V.L. (SN 1983, thường trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt về 1 nữ du học sinh người Việt Nam ở Đài Loan (Trung Quốc) làm lây nhiễm HIV cho người khác, gây hoang mang được đăng tải trong nhóm Facebook Người Tiên Lãng.

Tại cơ quan công an, ông Q.V.L cho biết do nóng vội nên chia sẻ thông tin không đúng sự thật về nữ du học sinh, bản thân ông L. không có mục đích gì khác. 

Ông Q.V.L. đã nhận thức thấy việc đăng tải thông tin trên là sai phạm quy định pháp luật nên đã chủ động xóa bài viết chủ động đăng tải lời xin lỗi trên nhóm Người Tiên Lãng. Đồng thời, người đàn ông này sau đó bị phạt 5 triệu đồng về lỗi vi phạm của mình.

Theo Luật sư Ma Văn Giang (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), căn cứ theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định.

Như vậy, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, đối với hành vi xúc phạm người khác trên mạng xã hội, theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định về việc xử lý vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Việc cung cấp, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào nội dung, tính chất, mức độ, động cơ của hành vi, hậu quả của việc tung tin thất thiệt..., người liên quan sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.