Đời sống

Thực hư thông tin ‘cô công nhân Samsung lây HIV cho 16 người’, lộ clip nóng, chính chủ nói gì?

Thực hư thông tin ‘cô công nhân Samsung lây HIV cho 16 người’, lộ clip nóng, chính chủ nói gì?

Công an thành phố Phổ Yên đã vào cuộc xác minh vụ cô công nhân Samsung trên địa bàn bị đồn lây HIV cho 16 người đàn ông và lộ clip nóng đang được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. 

Suốt nhiều giờ qua, trên 1 số trang mạng xã hội rộ lên tin đồn 1 cô cái làm ở công ty Samsung có tên C.T.D bị nhiễm HIV sau đó lây cho nhiều người đàn ông khác, thậm chí còn có cả danh sách tên 1 loạt những người đàn ông bị nhiễm HIV được cho là lây từ cô gái này. Thậm chí, 1 số đoạn clip nóng ghi lại cảnh ‘ân ái’ của 1 cặp đôi cũng được chia sẻ và nhân vật trong clip được cho rằng à C.T.D. Ngay lập tức, thông tin này đã gây xôn xao mạng xã hội, dù không rõ thực hư ra sao thế nhưng CĐM vẫn chia sẻ rầm rộ.

3

Nắm bắt được thông tin này, chiều 26/7, chỉ huy Công an TP. Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đơn vị đang xác minh vụ nữ nhân viên lộ clip nóng.

Cách đây vài giờ, cô gái được cho là nhân vật bị ‘réo’ tên trong đoạn clip đã lên tiếng. Cô khẳng định những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Cô cho rằng bản thân đang bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm khi bị đồn như vậy. Cô gái cho biết đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để lấy lại sự trong sạch cho mình kèm hình phạt thích đáng cho những kẻ dựng chuyện hại mình. 

screen-shot-2024-07-26-at-180735-edited-1721992074263_11zon

Vấn nạn ‘xin link’ mỗi khi xuất hiện clip nóng không còn quá xa lạ trên các trang mạng xã hội. Việc CĐM chia sẻ những đoạn clip nóng dù không phải là người trực tiếp tung ra, hay những thông tin sai lệch về 1 cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị phạt hành chính hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết:

Lan truyền clip nóng trên mạng là hành vi xâm phạm đến quyền đối với hình ảnh của cá nhân tại Điều 32 và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân tại Điều 38 Bộ luật dân sự năm 2015

Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi gây ra.

 

Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người thực hiện có thể bị xử lý về một trong hai tội phạm là: Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hoặc Tội làm nhục người khác.