Đời sống

Những chuyện lạ đến khó tin về Triều Tiên, bí ẩn ngoài sức tưởng tượng nhưng đều có thật

Những chuyện lạ đến khó tin về Triều Tiên, bí ẩn ngoài sức tưởng tượng nhưng đều có thật

Triều Tiên được gọi là ‘quốc gia bí ẩn’ bởi sự ‘tách biệt’ với thế giới. Quân đội có thể ở khắp nơi và không cho phép bất cứ du khách nào đến đây chụp ảnh. Ngoài ra, đất nước này còn nhiều điều bí ẩn đến khó tin nhưng đều là chuyện có thật. 

Triều Tiên, một quốc gia luôn phủ một lớp màn bí ẩn, luôn là đề tài thu hút sự tò mò của dư luận quốc tế. Với những thông tin hạn chế được công bố, đất nước này trở thành một trong những điểm nóng về tin đồn và những câu chuyện kỳ lạ.

Nhiều người dân Triều Tiên trên thực tế rất khát khao được đến những thông tin về thế giới bên ngoài, tuy nhiên họ như sống ở trong 1 bức tường thành, không hề biết bên ngoài có những gì. Triều Tiên có mạng lưới điện thoại riêng, nhưng không được phép gọi quốc tế, đa số người dân thường chỉ có thể liên lạc trong nước. Dù Hàn Quốc ngay gần đó nhưng người Triều Tiên cũng bị cấm liên lạc với người Hàn Quốc với mọi hình thức.

trieu-tien-7

Cảnh quang ở Triều Tiên.

1 bài báo được đăng tải trên Tạp chí News York Times đã kể câu chuyện về 1 người phụ nữ Triều Tiên muốn tìm cách liên lạc với người cha đã chạy sang Hàn Quốc của mình có tên là Ju Chan-yang. Thông qua một người trung gian đến từ Trung Quốc do cho cha cô nhờ và các ký hiệu đã được hai người thiết lập từ trước, cô được báo tin và đã đến vùng biên giới giáp Trung Quốc để gọi điện thoại cho cha mình.

Vào mùa hè năm 2010, cha cô nhắn nhủ cô đến vùng biên giới và ở đó cô được một binh sĩ Triều Tiên đón (một người lính nằm trong đường dây buôn lậu). Người lính này đã âm thầm giúp cô bơi qua con sông giáp ranh giữa hai nước Trung Quốc và Triều Tiên. Sau khi cô đến được bờ bên kia, một người Trung Quốc khác đến đón cô và giúp ông Ju Chan-yang trả tiền công cho người lính. Vào năm 2011, cô đến được Hàn Quốc.

Cô cũng chia sẻ với Tạp chí News York Times rằng người lính Triều Tiên khi đưa cô qua sông đã dùng túi nhựa kín đựng điện thoại cầm tay và ngậm trong miệng. Đó là cách 1 người Triều Tiên “ra bên ngoài” thế giới. Hiện không rõ cuộc sống của người phụ nữ này ra sao.

trieu-tien-4

Biên giới Triều Tiên - Trung Quốc tại thành phố Đan Đông (Liêu Ninh - Trung Quốc). 

Tuy nhiên, chiếc cầu nối bí mật này đang ngày càng bị nhà cầm quyền Kim Jong-un kiểm soát chặt chẽ. Vào năm 2014, Kim Jong-un ra lệnh thắt chặt kiểm soát, hạn chế tối đa luồng thông tin từ nước ngoài, nghiêm cấm người dân Triều Tiên liên hệ với bên ngoài chạy trốn, đặc biệt là tăng cường kiểm soát vùng biên giới với Trung Quốc, làm nhiễu sóng điện thoại hoặc qua tín hiệu để truy tìm tung tích người sử dụng điện thoại. Số người trốn thành công đến Hàn Quốc năm 2009 là 2.914 người, năm 2015 còn 1.276 người.

Khi người nước ngoài đến du lịch tại Triều Tiên, họ phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của đất nước bí ẩn này. Du khách chỉ được phép đến những địa điểm đã được quy định và phải đi cùng hướng dẫn viên. Không được dùng tiền địa phương, không được mặc quần jeans xanh, không được mang theo sách tôn giáo, không được chụp ảnh dân địa phương, không được thảo luận về chính phủ,…

anh-5-1675693446605_11zon

Người dân Triều Tiên không có được sử dụng internet.

Bên cạnh đó, người dân Triều Tiên không được phép sang tạo kiểu tóc mới. Cả nam và nữ đều chỉ được cắt những kiểu tóc nhất định, được cho là phù hợp với hình ảnh của một đất nước xã hội chủ nghĩa. Phong cách được nhiều người ưa chuộng nhất là có tóc giống vị lãnh đạo đất nước Kim Jong-Un. Trong khi đó, phụ nữ có xu hướng cắt tóc ngắn (phong cách bob).

ezgifcom-webp-to-jpg-converter-10-1534-3453

Những kiểu tóc nam được quy định.

Ngoài ra còn rất nhiều điều khó hiểu khác của đất nước bí ẩn Triều Tiên vẫn chưa được khám phá.