Đời sống

Cường Đô La ‘dốc cạn’ nguồn lực để trả nợ thay mẹ sau khi lên làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Cường Đô La ‘dốc cạn’ nguồn lực để trả nợ thay mẹ sau khi lên làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai đang ‘xoay’ nguồn tiền từ các dự án để có thể có đủ 2.882 tỷ đồng trả nợ thay mẹ, ‘cứu’ QCG. 

Sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt vào ngày 19/7 về  hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Cường Đô La, con trai cả của bà Loan đã được bầu giữ chức Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai thay mẹ từ ngày 22/7.

Tại Đại hội cổ đông thường niên sáng 30/7, Cường Đô La cho biết nhiệm vụ quan trọng trước mắt của QCG là xử lý món nợ 2.882 tỷ đồng với Công ty CP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) liên quan tới thỏa thuận chuyển nhượng dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Nam doanh nhân cho biết, anh quay lại QCG nhận chức giữa lúc thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn và công ty vừa trải qua biến cố, nên để xoay sở được đủ số tiền 2.882 tỷ không phải là chuyện nhỏ, nhưng anh và QCG không còn lựa chọn nào khác.

cuong-4029-1722330629

Để có thể xoay sở đủ số tiền trả nợ, Cường Đô La cho biết, công ty đang thoái vốn từ 3 dự án thủy điện (dự kiến hoàn tất quý IV/2024), ước tính thu về hơn 1.000 tỷ đồng; xử lý hàng tồn kho từ các dự án đã hoàn thành, doanh thu dự kiến thêm khoảng 1.000 tỷ đồng. Nếu không đủ sẽ tiếp tục thoái vốn ở các doanh nghiệp khác. "Sau khi nhận lại 65 ha đất thuộc dự án Phước Kiển đã chuyển giao cho Sunny Island, công ty sẽ lên kế hoạch tìm kiếm các đối tác khác để tái khởi động dự án, có thể trong năm tới", ông Cường nói.

dautu-kinhtechungkhoan-vn-stores-news_dataimages-2024-072024-30-14-_screenshot-2024-07-30-142010-min20240730142115

Hiện, Quốc Cường Gia Lai còn nợ khoảng 4.900-5.000 tỷ đồng trên tổng vốn 9.000 tỷ đồng. Theo ông Cường, căn cứ vào báo cáo tài chính, số lãi vay công ty đang phải trả chỉ khoảng 3%, tầm 300 tỷ đồng. Vì vậy, nợ vay chưa phải là áp lực quá lớn cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, cổ phiếu của QCG liên tục giảm đến ‘kịch sàn’, tuy nhiên vào phiên giao dịch ngày 30/7 khi Cường Đô La xuất hiện, giá cổ phiếu đã lập tức tăng trần.