Đời sống

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói gì về việc 4 người Việt tử vong tại khách sạn ở Thái Lan?

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói gì về việc 4 người Việt tử vong tại khách sạn ở Thái Lan?

Liên quan đến vụ việc nhóm 4 người Việt và 2 người quốc tịch Mỹ tử vong trong 1 khách sạn ở Thái Lan, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ.

Sáng 17/7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về vụ việc 4 người Việt Nam tử vong tại một khách sạn ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 16/07/2024. Bộ Ngoai giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, ông Phạm Việt Hùng, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đến hiện trường vụ án và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao Việt Nam theo dõi sát vụ việc.

thailanthaiger-1721181607554_11zon

Theo thông tin ban đầu, 6 người, bao gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt, được phát hiện tử vong tại khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok. Danh tính các nạn nhân lần lượt được xác định là: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi) đều là người Việt, 2 người Mỹ gốc Việt là: Dang Hung Van (55 tuổi) và Chong Sherine (56 tuổi).

Các nhà điều tra nghi ngờ các nạn nhân đã tử vong 24 giờ trước khi cơ quan chức năng Thái Lan nhận được tin báo từ nhân viên khách sạn. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ, cơ quan chức năng không tìm thấy dấu vết thương tích liên quan đến ẩu đả hoặc trộm cắp, nhưng cho thấy cả 6 nạn nhân bị trúng độc.

thai-lanreuters1-1721178365641-edited-1721182570834_11zon

Thông tin từ cảnh sát cho biết thêm, chỉ 1 nạn nhân có vết thương ở mặt, có thể do ngã vào một vật cứng. Hai nạn nhân, gồm 1 nam, 1 nữ dường như cố lết đến cửa ra vào.

Hiện vụ án này vẫn đang được cơ quan chức năng các bên phối hợp điều tra. Các đơn vị đang làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.