Đời sống

Hiện tượng có 1-0-2: Đứa trẻ chào đời với 4 chân, 4 tay và 2 khuôn mặt, khiến bác sĩ hoảng hốt

Hiện tượng có 1-0-2: Đứa trẻ chào đời với 4 chân, 4 tay và 2 khuôn mặt, khiến bác sĩ hoảng hốt

 

Chỉ 5 giờ sau khi chào đời, em bé có 4 chân, 4 tay và 2 mặt đã qua đời. 

Mới đây, Rama Devi, 38 tuổi ở Ấn Độ đã được đi cấp cứu ở 1 bệnh viện ở vùng nông thôn khi cô cảm thấy đau chuyển dạ. Tuy nhiên, các nhân viên bệnh viện và dân làng đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện đứa trẻ được sinh ra trong tình trạng dính liền với một cơ thể khác chưa phát triển đầy đủ . Điều này khiến đứa trẻ sinh ra có hai bộ khuôn mặt, hai chân và hai tay. Đứa trẻ đã chết sau năm giờ chào đời.

Tình trạng này rất hiếm gặp đến nỗi các bác sĩ không biết tên gọi của nó.

87683275-13664823-The_child_who_died_five_hours_after_birth_could_not_properly_bre-a-1_1721769270135_11zon (1)

Người ta vẫn chưa rõ chính xác đứa trẻ đã chết như thế nào, mặc dù đứa bé không thể tự bú hoặc uống sữa. Khi nhìn thấy ngoại hình khác thường của em bé, nhân viên bệnh viện đã phản ứng sợ hãi và nhanh chóng đưa đứa trẻ ra ngoài, gây ra sự hỗn loạn trong bệnh viện. Tuy nhiên, Ramphal, chồng của cô Devi, đã bày tỏ sự kinh ngạc trước sự ra đời của đứa con độc đáo của họ.

Mặc dù ca sinh nở diễn ra đơn giản và không có biến chứng, nhưng nó lại diễn ra ở một vùng nông thôn, nơi phụ nữ hầu như không được sàng lọc trước sinh, điều này có thể giải thích tại sao tình trạng của đứa trẻ lại gây bất ngờ.

87683279-13664823-image-a-10_1721765830702_11zon

Mặc dù không rõ tình trạng này đã từng được phát hiện trước đây hay chưa, nhưng một số dạng song sinh dính liền cực kỳ hiếm gặp khác đã được báo cáo ở Ấn Độ và các nước lân cận.

Tháng 11 năm ngoái, một phụ nữ 30 tuổi ở Ấn Độ đã sinh ra một bé trai có bốn tay và bốn chân. Ở Indonesia, cặp song sinh mới biết đi chào đời bị dính liền ở xương chậu, có ba chân, bốn tay và một dương vật và được gọi là 'cặp song sinh nhện'.

Và cứ 1 triệu trẻ em trên thế giới thì có 2 trẻ sinh ra mắc hội chứng diprosopus, một dạng song sinh dính liền hiếm gặp trong đó toàn bộ hoặc một phần khuôn mặt được nhân đôi. Trong những trường hợp này, khuôn mặt và não chỉ được kết nối với một thân não. Nhìn chung, cặp song sinh dính liền chỉ chiếm một trong 50.000 đến 200.000 ca sinh sống và xảy ra khi một trứng đã thụ tinh tách ra và phát triển thành hai cá thể.

Theo Phòng khám Mayo, khoảng 8 đến 12 ngày sau khi thụ thai, các lớp phân chia để tạo thành cặp song sinh giống hệt nhau sẽ phát triển thành các cơ quan và cấu trúc cụ thể. Người ta tin rằng quá trình này kết thúc sớm, dẫn đến việc sinh đôi dính liền.

Tuy nhiên, một giả thuyết khác cho rằng hai phôi riêng biệt đã hợp nhất với nhau trong giai đoạn đầu phát triển.