Giải trí

Bí mật đằng sau việc hoàng đế không ngủ cùng phi tần trên 50 tuổi, tuổi già không phải nguyên nhân chính

Bí mật đằng sau việc hoàng đế không ngủ cùng phi tần trên 50 tuổi, tuổi già không phải nguyên nhân chính

Trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, hậu cung luôn ẩn chứa nhiều bí mật và quy tắc ngặt nghèo. Một trong những quy tắc khiến nhiều người tò mò là việc hoàng đế thường không sủng ái các phi tần trên 50 tuổi.

Dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, hoàng thất rất coi trọng việc thừa kế truyền thống, đặc biệt hoàng đế phải để lại người thừa kế, càng nhiều càng tốt. Dù nếu bản thân Hoàng đế không đồng ý, người phụ trách việc nối dõi sẽ đôn đốc, sắp xếp.

Nếu nói Hoàng đế có 3 ngàn mỹ nhân trong hậu cung là hơi quá nhưng trong hậu cung quả thực có rất nhiều nữ nhân, cách duy nhất để có chỗ đứng trong cung là được hoàng đế sủng ái, sinh ra hoàng tử và công chúa.

fe5fc7d8e09d47be8d6a1cd16dc4bbdb_11zon

Ngoài ra, trong cung còn có một quy định đặc biệt, cấm phi tần trên 50 tuổi ngủ trong cung. Tại sao lại như vậy?

Tuổi già sẽ bị thất sủng?

Việc tuyển chọn phi tần của hoàng đế cổ đại thường được tổ chức ba năm một lần. Điều kiện tuyển chọn và thủ tục tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Các mỹ nhân vào cung hầu hết đều phải làm cung nữ hoặc nữ quan trong 1 thời gian để học hỏi để trở thành phi tần. Sau khi quen với những nội quy trong cung thì mới có cơ hội gặp được hoàng đế. Nữ nhân nào may mắn được hoàng đế sủng ái có thể trở thành phi tần trong cung chỉ sau 1 đêm. Tuy nhiên, sự sủng ái này chỉ có trong thời gian ngắn ngủi bởi đến 50 tuổi, họ sẽ không thể ngủ cùng nhà vua.

loat-chieu-la-doi-cua-phi-tan-de-tranh-chuyen-ay-voi-hoang-de-khi-den-ngay-den-do-a-1601450918-454-width660height369

Theo ghi chép lịch sử, những người trên 50 tuổi sẽ không được ngủ cùng vua. Nhiều người cho rằng tuổi già và sắc đẹp là lý do duy nhất khiến hoàng đế không còn ngủ cùng các phi tần trên 50 tuổi. Tuy nhiên, có rất nhiều hoàng đế thời xưa vẫn rất sủng ái dù 1 số phi tần đã già. Ví dụ, Hoàng đế Thành Hoa Chu Kiến Thâm rất yêu quý Vương phi Vạn Quý Phi, người hơn ông hơn mười tuổi. Khi bà qua đời ở tuổi 58, Chu Kiến Thâm đau buồn nói rằng nếu Vạn quý phi ra đi, cuộc sống của ông sẽ trở nên vô nghĩa. Không lâu sau khi hoàng phi qua đời vì bạo bệnh, Chu Kiến Thâm cũng qua đời. Có thể thấy, tuổi già và mất nhan sắc không phải là nguyên nhân chính khiến phi tần thất sủng. Nguyên nhân sâu xa thực tế hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Tiếp nối huyết thống

0f19fc81fdca40d3aaac359ad4e5d51a_11zon

Thực chất, các phi tần trên 50 tuổi không được ngủ cùng vua bởi ở độ tuổi này phụ nữ dường như khó có thể sinh con. Ngoài ra, sức lực của hoàng đế cũng có hạn. Vì vậy, để càng ngày có càng nhiều con thì hoàng đế phải ở cùng các phi tần trẻ hơn.