Đời sống

Hoàng đế ấu dâm bệnh hoạn nhất lịch sử Trung Hoa: Vẽ lại cảnh ân ái với các bé gái, đoạt sủng phi của cha

Hoàng đế ấu dâm bệnh hoạn nhất lịch sử Trung Hoa: Vẽ lại cảnh ân ái với các bé gái, đoạt sủng phi của cha

Không chỉ đơn giản là ép các bé gái “hành sự” với mình, tên hoàng đế hoang dâm vô độ này còn sai họa sĩ vẽ lại cảnh mình ân ái rồi treo khắp cung để ngắm.

Trong lịch sử Trung Hoa có một vị hoàng đế được gọi với biệt hiệu “Đại dâm quân” (ông vua cực dâm loạn). Người được nói đến là hoàng đế thứ hai của nhà Tùy – Tùy Dạng Đế Dương Quảng (569 – 618). Để được lên ngôi, Dương Quảng đã soán ngôi Thái tử của anh, giết cha ruột của mình. Sau khi có được quyền lực, ông ta bắt đầu phô bày thói hoang dâm vô độ của mình.

tuy-dang-de-duong-quang-1

Đầu tiên, Dương Quảng cưỡng đoạt ái thiếp của cha mình. Sau đó vị hoàng đế này còn ép anh cả Dương Dũng phải tự kết liễu, thanh trừng hai em trai là Thục Vương Dương Tú và Hán Vương Dương Lượng.

tuy-dang-de-duong-quang-2

Dương Quảng còn sai người tìm bắt những giai nhân mỹ nữ nổi tiếng về phục vụ chuyện phòng the. Không chỉ vậy, vị hoàng đế này còn tìm các bé gái chưa đến tuổi thành niên để thỏa mãn thú tính. Khi những cô bé không chịu thỏa hiệp, Dương Quảng lại nghĩ ra cách sai người đóng một cỗ xe để nhét đối phương vào, khóa chặt không cho động đậy. Cỗ xe tội lỗi này hiện được Dương Quảng gọi với cái tên “Tùy ý xa” (Xe tùy ý). Mỗi lần hành sự, vị hoàng đế dâm dục có sở thích lắc lư xe để hưng phấn hơn.

tuy-dang-de-duong-quang-3

Không chỉ dừng lại ở đó, Dương Quảng còn sai họa sĩ vẽ lại cảnh mình và các bé gái ân ái. Sau đó mang chúng treo khắp cung điện để tiện ngắm nghía mỗi ngày. Vị hoàng đế bệnh hoạn này bị xem là vết nhơ trong lịch sử các triều đại Trung Hoa. Cho đến nay, nhiều chuyện phòng the động trời của bạo chúa Dương Quảng vẫn được lưu truyền, khiến hậu thế ghê tởm.

tuy-dang-de-duong-quang-4

Năm 618, thủ lĩnh cấm vệ quân Vũ Văn Hóa Cập dẫn đầu phe phản loạn, kể tội Dạng Đế bỏ bê tôn miếu, tuần du liên miên, bên ngoài loạn lạc, bên trong dâm loạn, khiến dân chúng khắp nơi lầm than. Vũ Văn Hóa Cập đã ép Dương Quảng phải tự kết liễu, sau đó trừ khử hết các thành viên trong hoàng tộc nhà Tùy.

Tháng 3 năm đó, nghe tin Tùy Dạng Đế bị giết, Đường Cao Tổ Lý Uyên đã tuyên bố thành lập triều đại nhà Đường, cùng con trai là Lý Thế Dân đưa quân dẹp phản loạn, mở ra giai đoạn lịch sử mới cho Trung Hoa.