Đời sống

Địa danh nào ở Việt Nam được đích thân lãnh tụ Cuba kí quyết định đặt tên cho 1 ngôi làng?

Địa danh nào ở Việt Nam được đích thân lãnh tụ Cuba kí quyết định đặt tên cho 1 ngôi làng?

Ngôi làng ở Cuba này được đặt theo 1 địa danh ở Việt Nam nhằm thể hiện sự ủng hộ của Cuba với cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Trong ‘trái tim’ của ngôi làng có chứa những hiện vật đặc biệt, có cả di ảnh của Hồ Chủ tịch.

Làng Bến Tre nghe có vẻ “rất Việt Nam” nhưng thực tế nó lại là 1 ngôi làng ở Cuba. Ngôi làng này cách thủ đô La Habana khoảng 30 phút đi xe ôtô là nơi sinh sống của 200 gia đình với khoảng 1.000 người dân (tính đến năm 2018).

cuba-vietnam-2583-1718517418-1718679315.jpg
 

Cái tên “Làng Bến Tre” cũng chính là sự ủng hộ của Cuba với Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Theo đó, ngày 20/12/1969, ngôi làng ở Cuba này chính thức mang tên làng Bến Tre theo quyết định của lãnh tụ Fidel Castro, nhằm tôn vinh tỉnh đầu tiên Đồng khởi tại miền Nam Việt Nam. Lý giải về tên làng, nữ anh hùng cách mạng Cuba Melba Hernándezcho biết Cuba được giải phóng vào ngày 1/1/1959 nhưng vẫn trong vòng vây của đế quốc Mỹ. Sau đó hơn một năm, ở Bến Tre nổ ra phong trào Đồng khởi. Nhân dân Cuba vô cùng phấn khởi vì thấy ở châu Á xa xôi có một đất nước kiên cường, cùng chí hướng chống Mỹ. Vì thế, Cuba quyết định lấy tên Bến Tre đặt cho một ngôi làng.

lang-ben-tre-2202-1718517626-1718679315.jpg
 

Tại ngôi làng này có 1 nơi gọi là “trái tim” của làng đó chính là Nhà Việt Nam, là nơi sinh hoạt cộng đồng của khu định cư. Ngôi nhà này được xây dựng từ tháng 9/1975 để chào mừng ngày giải phóng miền Nam theo ý tưởng của nữ anh hùng Melba Hernández. Trong nhà chứa những hiện vật như di ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, áo dài, áo bà ba, khăn dằn, mũ cối, nón lá…

lang-ben-tre-1-7459-1718517564-1718679315.jpg

Để đáp lại tấm chân tình của Cuba, ngày 9/1/1984, tỉnh Bến Tre đã chọn xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm) - quê hương của nữ anh hùng Nguyễn Thị Định, đặt tên là làng Moncada.

7-anh-1-3-2293-2533-1718517927-1718679312.jpg
 

Đây là 1 tên một pháo đài, doanh trại quân đội lớn thứ hai của chế độ độc tài Batista ở Cuba. Nơi diễn ra cuộc tấn công của luật sư trẻ Fidel Castro vào 26/7/1953 mở ra 1 giai đoạn mới cho cuộc đấu tranh giành tự do độc lập của nhân dân Cuba.