Khám phá mới

Tiết lộ mới không ngờ về ‘xác ướp người ngoài hành tinh’ 3 ngón tay từng bị coi là lừa bịp

Tiết lộ mới không ngờ về ‘xác ướp người ngoài hành tinh’ 3 ngón tay từng bị coi là lừa bịp

‘Xác ướp người ngoài hành tinh’ có 3 ngón tay được phát hiện gần Peru dường như đã bị cộng đồng khoa học coi là trò lừa bịp, thế nhưng 1 nghiên cứu mới đã chỉ ra điều ngược lại. 

Một phân tích hình ảnh gần đây về một trong những sinh vật giống người có tên 'Maria' cho thấy nó có những điểm tương đồng về mặt sinh học với con người - nhưng có 'nhiều điểm khác biệt về mặt hình thái và cấu trúc giải phẫu'.

Nhóm nghiên cứu cũng có thể xác định được niên đại của xác ướp này vào khoảng năm 240 sau Công nguyên đến năm 383 sau Công nguyên, 'cho thấy nó cùng tồn tại với nền văn minh Nazca cổ đại', họ chia sẻ trong nghiên cứu.

86509031-13564027-image-a-19_1719249923182_11zon

Maria, được dán nhãn M01, là một trong sáu xác ướp được tìm thấy bên trong ngôi mộ ở Nazca, một thành phố ở miền nam Peru vào năm 2017 nơi một đứa trẻ chín tháng tuổi và bốn người đàn ông cũng được phát hiện.

Nhà báo và nhà nghiên cứu UFO Jaime Maussan đã tìm thấy những xác ướp này và đã trưng bày nhiều xác ướp trước Quốc hội Mexico, tuyên bố rằng chúng là những sinh vật ngoài hành tinh đã từng xuất hiện trên Trái Đất.

Trong khi Maussan không hề nao núng với câu chuyện của mình, các chuyên gia chắc chắn rằng những xác ướp này chỉ là những con búp bê bị bọn trộm mộ thao túng.

Vào năm 2018, một năm sau khi phát hiện này được công bố, các nhà khoa học đã kết luận từ ít nhất bốn phân tích độc lập về mẫu DNA và các vật liệu xác ướp khác rằng chúng là xác ướp đã được biến đổi từ thời tiền Columbus. Nhưng những tuyên bố này không ngăn cản Maussan và các nhà nghiên cứu khác tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.

86508119-13564027-image-a-1_1719247776936_11zon

Nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu Peru, họ đã thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau trên Maria. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra bằng kính phóng đại, cho phép họ nhìn vào bên trong và thấy xác ướp không có tóc và tai ngoài - chỉ có các lỗ mở ở ống tai.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quản lý Xã hội và Môi trường có đoạn :  'Đặc điểm đáng chú ý nhất của hộp sọ là sự kéo dài đáng kể, không có dấu hiệu chèn ép hộp sọ từ các tác nhân bên ngoài. Cụ thể, phần vòm sọ có sự phát triển và tăng trưởng bất thường, giống với kiểu hình đầu dài. Ngoài ra, thể tích hộp sọ lớn hơn 30 phần trăm so với hộp sọ của người bình thường.'

86507537-13564027-image-a-2_1719248179964_11zon

Kết quả quét bên trong sinh vật cho thấy nó có đôi mắt lồi và hàm trên và hàm dưới nhô ra. Maria bị mất sáu chiếc răng và những chiếc còn lại đã bị mòn nghiêm trọng - ba chiếc răng khôn cũng bị mất.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng 'những đặc điểm nổi bật và khác thường nhất của cơ thể người nằm ở bàn tay và bàn chân.' Chiều rộng của xương ở cổ tay, lòng bàn tay và phần gốc của ba ngón tay đều chuyển tiếp trơn tru và đồng đều, điều mà nhóm nghiên cứu cho biết khiến bàn tay trông rộng như bàn tay của con người - nhưng dài hơn tám inch. Đáng chú ý là mỗi ngón tay của bàn tay có bốn đốt ngón tay, không giống như ba đốt ngón tay ở người bình thường', các nhà nghiên cứu chia sẻ trong nghiên cứu.

Xương bàn chân chạy mượt mà đến ba ngón chân, có chiều rộng tương tự như bàn chân người nhưng dài hơn nhiều, ở mức chín inch.

86507539-13564027-image-a-3_1719248397603_11zon

Nghiên cứu cho biết: 'Ở mức độ ngón chân, người ta cũng quan sát thấy bốn đốt ở mỗi ngón chân, trong khi ở người bình thường, thường chỉ có ba đốttrên mỗi ngón chân'.

So với bàn chân người bình thường, xương gót chân của Maria có hình dạng và cấu trúc khác biệt. Thông thường, xương gót chân của con người có một khối u lớn ở phía sau giúp nâng đỡ trọng lượng cơ thể và giữ thăng bằng khi đứng thẳng trên hai chân. Tuy nhiên, tượng Maria lại thiếu một khối u lớn, điều này cho thấy Maria đã khom lưng khi đi để giữ thăng bằng.

86507559-13564027-image-a-6_1719248520550_11zon

Một khía cạnh của Maria mà Maussan tuyên bố là bà đang mang thai khi được ướp xác. Nghiên cứu mới phát hiện xác ướp được "tẩm một loại bột màu trắng", được gọi là đất diatomit, được tạo thành từ tàn tích hóa thạch của tảo cực nhỏ.

86507541-13564027-image-a-18_1719249875425_11zon

Loại bột tự nhiên này không gây hại cho con người nhưng được sử dụng trong thuốc trừ sâu vì nó tiêu diệt côn trùng thông qua quá trình mất nước.

Phân tích hình ảnh cũng xác định sinh vật này bị viêm khớp ở tay và chân, cùng với tổn thương cột sống. Các nhà nghiên cứu đã viết: 'Dựa trên các đặc điểm hình thái - giải phẫu của cấu trúc xương chậu, mẫu vật M01 tương thích với xương chậu phụ và tương ứng với một cá thể nữ'.

'Tuy nhiên, ở cấp độ hộp sọ, nó thể hiện các đặc điểm của người máy (thường là con đực), đặc trưng bởi các phần lồi ra nổi bật trên hộp sọ như xương glabella, phần lồi ra ngoài của chẩm, các mỏm xương chũm và đặc biệt là xương sọ dày.

'Dựa trên phân tích hình thái bề mặt và hình ảnh cắt lớp, có thể kết luận rằng mẫu vật M01 là một cơ thể người khô có cấu trúc sinh học tương tự như con người, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt về cấu trúc và đặc điểm giải phẫu cũng như hình thái.'