Đời sống

Cắt bỏ 1 nốt ruồi trên lưng, 7 năm sau cô gái phát hiện 20 khối u trong cơ thể và chỉ còn 22% cơ hội sống sót

Cắt bỏ 1 nốt ruồi trên lưng, 7 năm sau cô gái phát hiện 20 khối u trong cơ thể và chỉ còn 22% cơ hội sống sót

Cô gái 28 tuổi không thể ngờ rằng, nốt ruồi sau lưng của cô lại chính là nguồn cơn của căn bệnh ung thư. Dù đã cắt bỏ 7 năm trước nhưng nó đã quay trở lại và phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều. 

Helen Bailey, một nhà môi giới bất động sản ở Alabama đã vô tình phát hiện ra 1 khối u ở cổ. Khi đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ chuẩn đoán cô bị mắc ung thư hắc tố di căn giai đoạn 4, 1 dạng ung thư ác tính với 22% cơ hội sống sót. Cô ấy không biết rằng, cục u đó là dấu hiệu cảnh báo của 20 khối u đã xâm chiếm cơ thể cô, tất cả đều xuất phát từ một nốt ruồi ung thư trên lưng mà cô đã cắt bỏ nhiều năm trước.

Những gì xảy ra sau khi cô được chẩn đoán mắc bệnh vào mùa xuân năm 2022 là nhiều tháng điều trị khiến cô bị sốt 104 độ gần như mỗi ngày, run rẩy không kiểm soát, sụt 20 pound, phát ban, chán ăn, đau mãn tính và chảy máu trong.

86412497-13555035-image-a-43_1718982059711_11zon

Cô Bailey viết trên TikTok của mình : 'Nếu tôi không đi khám bác sĩ ngay lúc đó, chắc chắn tôi sẽ không thể ở đây vào lúc này.'  Hiện tại, cô đang kêu gọi những người trẻ tuổi không bao giờ bỏ qua các nốt ruồi mới và hãy lên lịch khám da liễu hàng năm.

Ngoài việc nâng cao nhận thức về ung thư da, cô Bailey còn kêu gọi hàng trăm nghìn người xem TikTok của mình thoa kem chống nắng mỗi ngày và tránh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Cô giải thích trong một video: 'Tôi không biết nhiều về  ung thư da  hay bất cứ điều gì...  Tôi cảm thấy rằng càng có nhiều người biết thì chúng ta càng có thể cứu được nhiều mạng người hơn.'

86412503-13555035-image-a-45_1718982059737_11zon

U hắc tố là bệnh của các tế bào tạo nên màu da, được gọi là tế bào hắc tố. Khi DNA của tế bào hắc tố bị tổn thương - như do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc bị cháy nắng nghiêm trọng - nó có thể đột biến, tiến triển thành ung thư và bắt đầu sinh sôi nhanh chóng.

30% các trường hợp u ác tính bắt đầu ở nốt ruồi, nhưng có một tỷ lệ nhỏ các trường hợp không thể truy nguyên đến một vị trí. Có khả năng, và các bác sĩ tại Cleveland Clinic thường viết, căn bệnh này bắt đầu ở những vùng da không có khuyết điểm.

Bảy năm trước khi được chẩn đoán, cô Bailey đã cắt bỏ một nốt ruồi ung thư ở lưng. Mặc dù việc cắt bỏ khối u thường có tác dụng ngăn ngừa ung thư phát triển thêm, nhưng đôi khi không phải tất cả các mô ung thư đều được cắt bỏ và nó tiếp tục lan rộng mà không bị phát hiện. Trong trường hợp của cô Bailey, ung thư đã lan từ da đến các hạch bạch huyết, cô nói trên TikTok. Từ đó, nó sử dụng hệ thống bạch huyết của cô để lan rộng khắp cơ thể. 

Chẩn đoán ung thư hắc tố giai đoạn 4 cho thấy bệnh ung thư đã di căn từ vị trí ban đầu đến các bộ phận xa của cơ thể, như não, gan hoặc phổi.

86412507-13555035-Seven_years_before_she_was_diagnosed_with_cancer_from_this_lump_-a-44_1718982059722_11zon

Theo Liên minh nghiên cứu ung thư hắc tố ,  ước tính cứ 50 người Mỹ thì có một người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hắc tố vào một thời điểm nào đó trong đời và dự kiến ​​sẽ có khoảng 100.640 người được chẩn đoán mắc căn bệnh này vào năm 2024. Độ tuổi trung bình được chẩn đoán là 63 tuổi.

Tuy nhiên, ung thư hắc tố là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở những người dưới 30 tuổi và đã tăng "đáng kể" trong ba thập kỷ qua,  theo Cleveland Clinic .

Phòng khám cho biết nguyên nhân có thể là do tầng ôzôn mỏng đi ở một số khu vực do biến đổi khí hậu, khiến tia UV xâm nhập nhiều hơn, gây biến đổi da.

Theo  Liên minh nghiên cứu u hắc tố,  chỉ có một phần tư số người được chẩn đoán mắc bệnh u hắc tố giai đoạn 4 sống được năm năm sau khi được chẩn đoán. Bailey chia sẻ trên Instagram rằng cô được cho biết khả năng sống sót đến năm sau là "khá mong manh" .