Đời sống

‘Sốc’ với số tiền Mỹ thu được mỗi ngày sau khi tăng thuế quan với 86 quốc gia

Ông Trump cho biết, chính sách thuế nhập khẩu đối ứng là yếu tố ‘bùng nổ’ trong chiến lược kinh tế của mình, đem về cho Mỹ số tiền khổng lồ mỗi ngày từ thuế các nước. 

Vào lúc 0h01 ngày 9.4 theo giờ miền Đông (11h01 ngày 10.4 theo giờ Hà Nội), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) chính thức triển khai kế hoạch thu thuế nhập khẩu theo sắc lệnh thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump, áp dụng với 86 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới

Tổng thống Dolnald Trump tuyên bố “tiền đang đổ vào Mỹ nhiều chưa từng thấy”, và Mỹ đang thu về 2 tỷ USD mỗi ngày nhờ đòn thuế quan, nhiều nước đang muốn đàm phán lại.

Capture

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp, tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 4 năm 2025. REUTERS/Nathan Howard

Ngày 8/4, Ông Trump phát biểu trong sự kiện thúc đẩy phát triển khai thác tại tại Nhà Trắng rằng chính sách thuế quan của ông đang phát huy hiệu quả. Chính sách thuế nhập khẩu đối ứng của ông được xem là yếu tố “bùng nổ” trong chiến lược kinh tế của mình. Ông Trump cho biết, 2 tỷ USD đang đổ về nước Mỹ mỗi ngày dù không cung cấp chi tiết những khoản thuế quan nào đóng góp vào nguồn thu này.

Sau khi phát biểu về hiệu quả bước đầu từ chính sách thuế đối ứng, ông Trump ký 4 sắc lệnh hành pháp mà theo ông sẽ giúp "hồi sinh" ngành công nghiệp than đá, đi ngược lại những nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế phát thải carbon.

2

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 8 tháng 4 năm 2025. REUTERS/Nathan Howard

Trong buổi chụp ảnh tại Nhà Trắng, ông Trump tiếp tục đề cập đến thuế quan và tiết lộ rằng đại diện nhiều quốc gia đang trên đường bay đến Mỹ để ký kết các thỏa thuận được "đo ni đóng giày" cho họ. "Đây là các thỏa thuận được thiết kế đo ni đóng giày, rất chi tiết. Ngay bây giờ, Nhật Bản đang bay sang để đàm phán. Hàn Quốc cũng vậy. Và còn nhiều quốc gia khác nữa", ông nói.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 8/4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiếp tục nhắc lại về thời điểm thuế 104% với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực từ 9/4. Sau khi bị Mỹ tăng thuế thêm 50% thì tổng thuế mà Trung Quốc phải chịu là 104%. Bà nói Tổng thống Trump tin Bắc Kinh cũng muốn đàm phán với Washington nhưng "họ không biết nên bắt đầu từ đâu". Trước đó, Trung Quốc cũng đã áp thuế trả đũa với Mỹ 34%, hành động này đã đẩy căng thẳng thương mại giữa 2 nước ngày càng lên cao.