Trung Quốc lên án lời đe dọa tiếp tục tăng thuế lên 104% của ông Trump, tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng
Trung Quốc đã lên án lời đe dọa áp thêm thuế 50% đối với hàng hóa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi ông yêu cầu Bắc Kinh rút lại kế hoạch áp thuế trả đũa.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 8-4, một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ "đánh đến cùng" trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục áp thuế thêm 50% nếu Trung Quốc không rút lại kế hoạch áp thuế trả đũa Mỹ. Tổng mức thuế mới có thể tăng lên 104% trong năm nay đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ, làm leo thang cuộc chiến thương mại vốn đã gây ra tổn thất lớn nhất cho thị trường kể từ đại dịch.
Người phát ngôn bộ thương mại Trung Quốc cho biết: “Việc Hoa Kỳ đe dọa tăng thuế đối với Trung Quốc là một sai lầm chồng chất, một lần nữa phơi bày bản chất tống tiền của phía Mỹ. Nếu Hoa Kỳ cứ khăng khăng làm theo ý mình, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng”.
Cuộc chiến thương mại của Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ngày càng căng thẳng.
Ông Trump cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào thứ Tư nếu Bắc Kinh không hủy bỏ mức thuế 34% mà họ đã áp đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ vào tuần trước. Ngược lại, mức thuế quan của Trung Quốc được đưa ra để đáp trả mức thuế "có đi có lại" 34% do Trump công bố.
Mức thuế quan trung bình của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc đã tăng lên 76% sau động thái áp thuế đối ứng của ông Trump vào ngày 2/4, trong đó Trung Quốc phải chịu mức thuế 34%, ngoài mức thuế 20% mà ông đã áp dụng trước đó trong năm nay.
Những động thái này khiến các nhà kinh tế đặt câu hỏi liệu Nhà Trắng có được lợi nhiều khi tiếp tục tăng lãi suất hay không.
Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, cho biết: "Vì Trung Quốc đã phải đối mặt với mức thuế quan vượt quá 60%, nên việc tăng thêm 50% hay 500% cũng không quan trọng". Ông nói thêm: "Những gì Trung Quốc có thể làm là dừng mua nông sản của Hoa Kỳ, áp dụng mức thuế tương đương với Hoa Kỳ và mở rộng kiểm soát xuất khẩu trên toàn bộ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học".