Đời sống

Ukraine bị cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế khi có hành vi này với 2 người Trung Quốc nghi chiến đấu cho Nga

Phía Ukraine đã đưa 2 người Trung Quốc nghi chiến đấu cho quân đội Nga tham gia cuộc họp báo để trả lời về những động cơ tham gia chiến đấu cho Nga. 

Theo CNN đưa tin, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết việc Ukraine đưa 2 người Trung Quốc tham gia họp báo trước truyền thông là 1 hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Thay vì tạo cho họ 1 diễn đàn để lên tiếng hơn và bảo vệ họ trước sự xúc phạm và tò mò của công chúng thì nước này lại hành động có thể làm tổn hại danh tiếng của Ukraine như vậy.

Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố trung lập trong cuộc chiến của Nga với Ukraine và liên tục yêu cầu công dân của mình không tham gia vào các cuộc xung đột ở nước ngoài. Với mối quan hệ ngoại giao ‘xích lại gần nhau’ của Trung Quốc – Nga thời gian gần đây thì các hoạt động của Trung Quốc đều được theo dõi chặt chẽ tại Ukraine.

ap25104576236966_11zon

Một nhân viên an ninh Ukraine, bên trái, đang điều chỉnh còng tay của một công dân Trung Quốc, người bị lực lượng Ukraine bắt giữ khi nghi đang chiến đấu cho phía Nga, tại một cuộc họp báo ở Kyiv, Ukraine, Thứ Hai, ngày 14 tháng 4 năm 2025. Efrem Lukatsky/AP

Tại cuộc họp báo, 2 người lính Trung Quốc nghi chiến đấu cho Nga đã trả lời các câu hỏi của phóng viên bằng tiếng Quan Thoại, được lực lượng an ninh Ukraine có vũ trang giám sát và có phiên dịch viên để phiên dịch những gì họ nói.

Một người cho biết anh đã tìm cách kiếm tiền sau khi mất việc trong đại dịch do virus corona. Triển vọng kiếm được 250.000 rúp (khoảng 3.000 đô la) mỗi tháng ở Nga cao gấp đôi những gì anh có thể mong đợi kiếm được ở quê nhà.

anh-man-hinh-2025-04-10-luc-183722-17442852177521045488622_11zon

Một công dân Trung Quốc bị Ukraine bắt giữ và cáo buộc chiến đấu cho quân đội Nga trong cuộc chiến Ukraine - Ảnh: SBU

Là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực phục hồi chức năng y khoa, người này đã nói với người tuyển dụng rằng anh muốn làm điều tương tự với quân đội Nga. Nhưng khi đến Moscow, người này bị buộc phải huấn luyện cho một vai trò chiến đấu. Tài liệu được ghi bằng tiếng Nga, và không ai nói cho họ hiểu trên đó ghi những gì. Anh ta cho biết họ giao tiếp chủ yếu bằng tín hiệu tay.

CNN cho biết, 1 hợp đồng quân sự của Nga được 1 trong 2 người Trung Quốc ký có thời hạn 1 năm. Trong đó cam kết người tham gia chiến đấu tình nguyện, sẽ tham gia chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian động viên… tình trạng khẩn cấp và thiết quân luật, cũng như tham gia vào "hoạt động duy trì và khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế" và ngăn chặn "hoạt động khủng bố quốc tế bên ngoài lãnh thổ Liên bang Nga".

Khi họ đến chiến trường, chỉ dẫn ở đó cũng không bằng lời. Một trong những người đàn ông kể lại những khoảnh khắc hỗn loạn dẫn đến việc họ bị bắt ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. 2 người đàn ông này cho biết họ mới chỉ chiến đấu được 3 ngày.